Lâm Đồng:

Bắt giam lái xe tải gây tai nạn trên đèo khiến 7 người thiệt mạng

(Dân trí) - Điều khiển xe ô tô vượt trái và tông vào 3 xe máy khiến 7 người chết, 1 người trọng thương. Tài xế xe tải đã bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ.

Vị trí vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chỉ cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 300m
Vị trí vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chỉ cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 300m

Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Trần Văn Vinh (28 tuổi, quê Nghệ An, trú tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi: ‘Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện danh tính các nạn nhân tử vong được xác định cụ thể gồm: Phạm Văn Hùng; chị Dung (vợ anh Hùng) và hai bé gái Phạm Thị Trúc Duyên, Phạm Thị Trúc Linh (con của anh Hùng và chị Dung); Phạm Tùng Ngọc (41 tuổi); bé Phạm Cao Qúy (12 tuổi, con trai anh Ngọc) và bé Phạm Trung Kiên (tất cả cùng ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai). Riêng anh Phạm Kiên Cường (39 tuổi, bố bé Kiên) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng khá nguy kịch.

Một khúc cua tay áo gần vị trí xảy ra vụ tai nạn 
Một khúc cua "tay áo" gần vị trí xảy ra vụ tai nạn 

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe tải mang BKS: 60P - 1678 chở rau từ Đà Lạt đi TPHCM do Trần Văn Vinh điều khiển, khi đổ dốc đèo Bảo Lộc đã lấn đường, vượt trái một ô tô khác chạy cùng chiều rồi đâm trực diện vào 3 chiếc xe máy đang lên đèo, chạy đúng phần đường (3 xe máy chở theo 8 người gồm: anh Hùng chở vợ, hai con; anh Cường chở theo con trai và xe máy do Ngọc cũng chở theo con trai 12 tuổi), vụ tai nạn xảy ra khiến 5 người tử vong tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện, một nạn nhân nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải đã tông đổ rào chắn bằng sắt, lao xuống vực. Tài xế Vinh cũng bị thương phải nhập viện điều trị. 

Cũng trong ngày 17/2, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và một số ban ngành tại địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ khẩn cấp gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc vào chiều 16/2. Theo đó, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn 2 triệu đồng/ người và 1 triệu đồng cho nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Riêng lãnh đạo huyện Đạ Huoai hỗ trợ 5 triệu đồng cho một trường hợp tử vong để lo chi phí ma táng.

Công an huyện Đạ Huoai hiện vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ tai nạn. Dự tính sáng 18/2, các lực lượng cứu hộ sẽ bắt đầu đưa chiếc xe tải gây tai nạn dưới vực sâu lên trên để phục vụ công tác điều tra.

T.P