Bắt được con chạch sú nặng 10kg

Được tin vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương, ngụ tại thôn 5 xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bắt được con chạch sú lớn, người dân hiếu kỳ kéo đến nhà xem rất đông.

Khoảng 5h30 sáng nay 16.9, chị Nguyễn Thị Hương ra đồng đổ đó đơm cá để mang ra chợ bán. Chị cảm thấy nặng trĩu, khi kéo đó lên khỏi mặt nước thấy có một vật gì to đen khoanh tròn ở bên trong.

 

Chị gọi chồng là anh Cao Văn Hoàn ra đồng phụ giúp mang đó về nhà, đổ ra và phát hiện một con chạch sú lớn bằng cái cột nhà, từ đầu đến đuôi bóng loáng một màu đen. Anh Hoàn cân đong đo đếm, xác định con chạch sú có trọng lượng 10kg, chiều dài 1,6 m. Con chạch sú được gia đình thả nuôi trong chiếc thuyền nan có chiều dài 2,2.

 

Bắt được con chạch sú nặng 10kg  - 1

Anh Cao Văn Hoàn thả con chạch sú bơi lội trong chiếc thuyền nan.

 

Bắt được con chạch sú nặng 10kg  - 2

Người dân đến xem con chạch sú nuôi ở nhà chị Hương.

 

Chị Hương cho biết đã có một số thương lái trong vùng đến trả con chạch sú giá 5 triệu đồng nhưng không bán. Chị nói nếu được 10 triệu đồng chị mới bán.

 

Tiền lệ đã có người ở xã Cổ Đạm bắt được 1 con chạch sú bán với giá 1000.000/kg. Theo người dân ở xã Cổ Đạm, chạch sú là đặc sản cao cấp, thường được bán cho các đại gia giàu có.

 

Theo Duy Tuấn Anh

Lao Động