Hà Nội:
Bắt 2 đối tượng rút lõi trường tiểu học Trưng Trắc
(Dân trí) - Phòng PC15, Công an TP Hà Nội cho biết, VKS Hà Nội vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng chính trong vụ “rút ruột” công trình xây dựng trường tiểu học Trưng Trắc. Tính toán sơ bộ, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng.
Đây là 2 đối tượng chính trong vụ “rút ruột” công trình xây dựng trường tiểu học Trưng Trắc, ngõ 28 Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng bị Đội 2 Phòng PC15 bắt quả tang hồi 9h ngày 22/1.
Công trình xây dựng trường tiểu học Trưng Trắc có tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do UBND quận Hai Bà Trưng là chủ đầu tư; đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH tư vấn thiết kế và phát triển dự án AS.
Công trình khởi công từ tháng 12/2008, nhà thầu thi công ép cọc là Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản, trụ sở tại 102 Bà Triệu, Hà Nội.
Tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra, ông Nguyễn Đình Lập đang ký nghiệm thu hệ thống móng cọc của công trình. Tính đến sáng 22/1, đơn vị thi công đã đóng được 594 cọc và đang bàn giao cho đơn vị nghiệm thu.
Kiểm tra hệ thống móng cọc, theo thiết kế có 624 cọc buộc phải đóng sâu tới 17,5m bằng loại cọc 2,5m. Tuy nhiên, trên thực tế, đơn vị thi công chỉ đóng cọc tới độ sâu 8 - 9m bằng loại cọc khác chủng loại thiết kế quy định, không đảm bảo chất lượng, độ chịu lún cho công trình.
Theo tính toán sơ bộ, với phương thức “rút ruột” tới gần 50% như trên, các đối tượng đã bớt xén được khoảng 5.195m cọc/tổng số 10.920m cọc theo thiết kế, tương ứng số tiền chiếm đoạt được khoảng gần 2,3 tỷ đồng.
Kết quả kiểm tra tại Ban quản lý dự án (Ban QLDA) quận Hai Bà Trưng, phát hiện ông Nguyễn Khoa Bách và ông Nguyễn Đình Lập, cán bộ Ban QLDA có trách nhiệm giám sát công trình xây dựng đang thực hiện việc ký các biên bản nghiệm thu từng cọc và phiếu theo dõi ép cọc với nội dung nghiệm thu cọc ép được đúng như thiết kế.
Trong tổng số 90 hồ sơ đài cọc, ông Nguyễn Đình Lập đã ký hoàn thành 66 hồ sơ, còn lại 24 hồ sơ đang ký dở dang.
Phúc Hưng