Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo là nhiệm vụ chính

(Dân trí) - Ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên là vấn đề nóng, vấn đề lớn nhiệm kỳ 2010-2015 và đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin Đại hội lần thứ X - Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra từ ngày 7 - 9/8. Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua (từ 2010-2015), báo chí cả nước đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang của 90 năm báo chí cách mạng.

daihoihoinhabao-e5cab

Ông Hà Minh Huệ thông tin về Đại hội lần thứ X - Hội nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

Theo ông Hà Minh Huệ, báo chí đã có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, loại hình, công nghệ và có những bước tiến quan trọng về chất lượng nội dung, hình thức và hiệu quả thông tin. Báo chí đã tạo dựng mô hình hoạt động đa phương tiện, có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại và tự chủ về tài chính.

Cùng với đó, các cấp Hội từ Trung ương tới địa phương có ý thức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới và phát triển nền báo chí cách mạng.

Ông Hà Minh Huệ cho biết, tổng số hội viên Hội Nhà báo hiện nay là 22.000 người, tăng trên 5.000 so với đầu nhiệm kỳ. Hiện cả nước có 270 tổ chức Hội, gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố với 12.188 hội viên; 19 Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 4.165 hội viên...

Ban Chấp hành khóa IX đề xuất Ban Chấp hành khóa X có 57 ủy viên (tăng 8 ủy viên so với nhiệm kỳ trước), lý do được cho là số lượng hội viên và số lượng tổ chức Hội đã tăng trong 5 năm qua. Việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành đã được các cấp Hội thực hiện đúng quy trình, được tập hợp để báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn người xứng đáng.

Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo là vấn đề lớn và “nóng” trong nhiệm kỳ vừa qua. “Nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhà báo và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đi liền với đó là bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các nhà báo là một chức phận quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam”, ông Phạm Quốc Toàn nói.

Theo ông Phạm Quốc Toàn, trong báo cáo chính thức cuả Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tại Đại hội sẽ đề cập rõ đến vấn đề trên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Hội trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp chính đáng của các nhà báo. Đây cũng sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Quang Phong