Bão tiến sâu vào đất liền, miền Bắc mưa lớn diện rộng

(Dân trí) - Bão đã đi sâu vào đất liền phía Đông Bắc bộ gây gió mạnh, mưa diện rộng. Dù chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do bão gây ra, nhưng hiện tượng nhà bị tốc mái, cây đổ đã xảy ra ở nhiều nơi tại Quảng Ninh, Hải Phòng và cả Hà Nội.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/goi-ghem-tai-san-di-tan-dan-truoc-gio-bao-do-bo-944144.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; “Gói ghém” tài sản, di tản dân trước giờ bão đổ bộ</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/tau-dut-day-neo-trong-bao-ba-nguoi-bi-thuong-944178.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Tàu đứt dây neo trong bão, ba người bị thương </b></a>

 6h ngày 17/9:
 
Trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn đang mưa lớn, gió thổi mạnh cấp 6 đến cấp 7. Nhiều cây xanh gãy đổ trên đường, một số nhà dân bị tốc mái. Các vùng đảo Cát Hải, Cát Bà, Bạch Long Vĩ bɩển động dữ dội.

Một cây xanh gãy đổ trên đường phố Hải Phòng
Một cây xanh gãy đổ trên đường phố Hải Phòng
 
Hầu hết các hãng taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng suốt từ nhiều giờ qua gần như”ngưng hoạt động”. Tình trạng ngập lụt xảy ra trên nhiều tuyến đường.
 
Tại Quảng Ninh, khu vực Hạ Long chỉ mưa nhỏ. Khu vực cầu Bãi Cháy vẫn tiếp tục mất điện.
 
Cây đổ trên đường phố Hạ Long
Cây đổ trên đường phố Hạ Long
 
Một nhà dân bị thiệt hại nặng nề sau trận bão đêm qua (Ảnh: Quang Phong)

Một lán trại của công nhân bị thiệt hại nặng nề sau trận bão đêm qua (Ảnh: Quang Phong)
 
Tại Hà Nội, mưa không còn nặng hạt, gió không rít mạnh như trong đêm.
 
0h30:

Tính đến 0h30 ngày 17/9, trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn có mưa giông lớn. Tình trạng mất điện tiếp trục diễn ra trên nhiều tuyến đường trong khu vực nội thành. Các huyện cũng xảy ra mất điện cục bộ.

Theo ghi nhận của Pv Dân trí tại nhiều tuyến đường lớn của Hải Phòng đã xảy ra ngập lụt, nhiều con đường đã biến thành sông. Tình trạng cây xanh đổ gãy vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tại đồn biên phòng Bạch Long Ŗĩ gió đã làm gãy đổ cổng biển của đơn vị này. Hiện tình trạng 3 ngư dân bị nạn trên tàu NA 9986 vẫn chưa có thêm thông tin khả quan.  

Tại tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 0h10, mưa to vẫn tiếp tục trút xuốŮg nhiều khu vực. Bên ngoài đường phố, cây xanh bị gió quật tơi tả ở không ít nơi. Khu vực quanh cầu Bãi Cháy lại bị mất điện, nhiều gia đình phải dùng máy phát điện.
 
Tại Hà NộiĬ đến 0h30, mưa vẫn tiếp diễn, nhưng có phần nhẹ hơn trước đó. Thỉnh thoảng, gió vẫn rít mạnh ngoài trời.
 
Cây đổ chắn ngang đường Lê Duẩn, HǠ Nội (Ảnh: Nguyễn Dương)
Cây đổ chắn ngang đường Lê Duẩn, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương)
 

<œPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 12pt">Theo thông tin lúc 23h30 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 21h tối 16/9, vùng tâm bão đã đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh. Ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 12, đảo Cô Ŕô có gió giật cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật cấp 13; ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9 - 10, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật cấp 6 – 8. Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to Ŷới lượng mưa phổ biến 50 – 70mm, có nơi cao hơn như Mẫu Sơn 112mm, đảo Cô Tô 161mm.

Đến 22h đêm 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền Ŵỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Bão số 3 tiến sâu vào miền Bắc với sức gió giật cấp 8 kèm mưa lớn. (Ản: NCHMF)
Bão số 3 tiến sâu vào miền Bắc với sức gió giật cấp 8 kèm mưa lớn. (Ản: NCHMF)

Theo cơ quan khí tượng, trong đêm nay, ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11 – 12. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang cdz gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10, riêng tỉnh Quảng Ninh cấp 8 – 9, giật 11 - 12. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7 - 8. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. <įP>

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếŵ thành một vùng áp thấp rồi tan dần. 

23h30 ngày 16/9:
 
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào 23h30 tối 16/9, trên địa bàn Móng Cái, mưa đã giảm nhưng gió lớn vẫn rít mạnh từng đợt như thời điểm trước đó. Khoảng 23h15, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Đình Hòa - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy tìm kiếm và phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh chính thức thông báo tâm bão đã đi qua tỉnh. “Hiện giờ vẫn chưa ghi nhận gì thiệt hại về người và chưa ghi nhận thiệt hại gì đáng kể về tài sản”, ông Hòa nói.
 
Vào khoảng 23h, địa phận Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đã có điện trở lại.

Tại đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến 23h15 tối nay, trao đổi với PV Dân trí cơ quan chức năng tại đây xác nhận, gió đã có phần suy giảm, chỉ ở cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 10, đổi chiều đi; biển động dữ dội. Tuy nhiên tại Cô Tô có mưa giông rất lớn, có cây đổ, chưa loại trừ nguy cơ sạt lở sau mưa lũ.

Tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh gió rất mạnh Ŷà mưa lớn lúc 21h đến 22h. Tính đến 23h20 phút gió đã bắt đầu suy yếu, mưa vừa phải. Tình trạng mất điện cũng đã xảy ra tại đây.

Tại Cẩm Phả, nơi được dự bão là một trong những nơi đi qua của bão số 3 có mưa to và gió lớn. Đến IJ3h30, gió có phần suy giảm nhưng vẫn đang có mưa to và gió cấp 10 giật cấp 11. Trên địa bàn Tiên Yên mưa đã bớt dần.

Tính đến 23h30, trên toàn thành phố Hải Phòng đang có mưa rất to, gió quần thảo mạnh, liên hồũ. Nhiều hộ gia đình đã bị tốc mái nhà, cây xanh đổ gãy tương đối nhiều. Hệ thống điện thắp sáng bị mất ở nhiều địa phương .

Mái tôn của một gia đình trong nội thành bị tốc
Mái tôn của một gia đình trong nội thành bị tốc ļ/DIV>

Sở điện lực Hải Phòng trao đổi với PV Dân trí về tình trạng mất điện là do gió quá mạnh, cây cối gãy đổ đã tác động lên đường dây nên gây ra mất điện. Điện lực Hải Phòng sẽ nhanh chóng sửa chữa khắc phục vào ngày mai.

Mái tôn của một gia đình trong nội thành bị tốc
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng do mất điện nên các gia đình phải thắp nến ứng phó bão, ảnh chụp lúc 23h tối nay (Ảnh: Thu Hằng) 

Tại các huyện đảo Cát Bà, Cát Hải và Bạch Long Vĩ công tác túc trực ứng cứu bão vẫn được đảm bảo.ĠMưa đang rất lớn, biển động dữ dội. 

Theo bản tin lúc 23h của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, từ 21h30 tối nay (16/9)  bão số 3 đã đi vào vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bǣo mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12 rồi suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hiện ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20 – 40mm, riêng đảo Cô Tô 111mmĬ Bản Chắt 83mm, Vũ Oai 89mm. Dự báo trong đêm nay ở Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Với lượng mưa nhanh trên diện rộn như vậy có thể gây ngập lụt ở các vùng trũng, các đô thị ở Đồng bằng Bắc Bộ như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên,ĠBắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.

Bão số 3 đang gây mưa lớn diện rộng tại miền Bắc. (Ảnh: NCHMF)
Bão số 3 đang gây mưa lớn diện rộng tại miền Bắc. (Ảnh: NCHMF)

Cũng theo thống kê từ cơ quan khí tượng, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình từ ngày 17 – 20/9, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3- 6m, ở hạ lưu từ 2- 3m. Trong đợt lũ này, lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La có khả năng lên mức 5000m3/s, đến hồ Hòa Bình có khả năng lên mức 4000m3/s; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 2 (31m), sông Lô tại Tuyên Quang lên trên mức báo động 1 (22m) ; sông Lục Nam tại Lục Nam lên trên mức báo động 2 (5,3m); sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức dưới báo động 2 (5,3m).

Cơ quan khí tượng cũng tiếp tục phát đi cảnh bảo, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa łình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, đặc biệt ở các huyện như: Ba Chẽ, Tiên Yên; các nhánh suối thượng nguồn sông Kỳ Cùng thuộc huyện Đình Lập, huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Su PhìĬ Xín Mần, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, Sapa (tỉnh Lào Cai), Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Pắc Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Phú Lương, ĐồŮg Hỷ, Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên).

Ông Phạm Hoài Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn TƯ cho biết, cơ quan chức năng đã chuẩn bị mọi lực lượng ứng cứu trên biển, chủ yếu là lực Ŭượng tại chỗ tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Cụ thể tại Quảng Ninh đã sẵn sàng 8 tàu ứng cứu ven biển gồm: 2 tầu hải quân, 2 tàu cảnh sát biển, 4 tầu quân khu 3.

Tại Khu vực Hải Phòng cũng đã bố trí 9 cứu nạn, trong đó là 8 tàu Bộ Quốc phòng và 1 tàŵ của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi diễn ra sự cố từ các lồng bè, thuyền canh. Trên đất liền, ngoài lực lượng ứng cứu tại chỗ, cơ quan chức năng cũng đã bố trị lực lượng cơ động trực tại các công trình và giữ an toàn giao thông.

ÔŮg Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng hạn vừa, hạn dài Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ  đưa ra nhận định về bão số 3: Đây là cơn bão lớn, diễn biến nhanh và hoạt động trái quy luật, bởi theo thông thường vào tháng 9 bão sẽ đổ về Bắc trung bộ chứ khônŧ về Bắc bộ như hiện nay.

22h30:
 
Theo phản ánh của phóng viên Dân trí, đến 22h30 tối nay (16/9), tại Hải Phòng mưa lớn vẫn đang tiếp di᷅n, ngoài trời gió quần thảo, rít mạnh. Đã xảy ra hiện tượng mất điện cục bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 
Trước đó, lúc 20h40 tối, trên địa bàn nội thành thành phố Hải Őhòng gió đã thổi liên hồi, mạnh dần lên kèm theo mưa trên diện rộng. Tại khu vực đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ đã có gió cấp 9, 10 giật cấp 11,12 .

Gió giật mạnh làm nhều câu xanh đổ gãy, ảnh chụp tại khu 1, Đồ Sơn lúc 21h tối nay
Gió giật mạnh làm nhều câu xanh đổ gãy, ảnh chụp tại khu 1, Đồ Sơn lúc 21h tối nay (Ảnh: Thu Hằng) 
 
PV Dân trí ļ/EM>hiện đang có mặt tại khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng ghi nhận, tại đây gió đã có gió cấp 9, 10 giật cấp 11, 12 biển động dữ dội. Ghi nhận tại bãi biển khu 1, Đồ Sơn sóng đã dâng cao từ 4 đến 5 mét.

Trên toàn địa bàn thànhĠphố Hải Phòng có mưa lớn và gió rít mạnh dần lên. Mặc dù mưa mới xảy ra liên tục từ 17h chiều nay nhưng trên nhiều tuyến đường của nội thành như Đông Khê, Nguyễn Bình, Lạch Tray, An Đà, Trần Thành Ngọ… đã có hiện tượng ngập lụt.

Công tác phòng chống lụt bão, diễn biến bão số 3 vẫn đang được thông tin liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động ứng phó.

Ngay cuối buổi chiều hôm nay, tại các đồn biên phòng, cửa cảng và các khu vực xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng của bão đã được rà soát lại và có nhiều biện pháp thiết thực. Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc nhanh với thành phố Hᶣi Phòng đồng thời đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão tại huyện Thủy Nguyên, trước nguy cơ bão đổ bộ.

Chiều nay trên toàn địa bàn Hải Phòng học sinh các cấp đã được thông báo cho phụ huynh đến đón sớm nhằm hạn chế rủi roĠkhi xảy ra mưa lớn.
 
Gió giật mạnh làm nhều câu xanh đổ gãy, ảnh chụp tại khu 1, Đồ Sơn lúc 21h tối nay
Gió giật mạnh làm nhều câu xanh đổ gãy, ảnh chụp tại khu 1, Đồ Sơn lúc 21h tối nay
 
Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thông kiểm tra công tác phòng chống báo số 3 tại Thủy Nguyênļ/SPAN>
 
Tại Quảng Ninh, theo phóng viên Dân trí đang có mặt tại tỉnh này, đến 21h40, ngoài trời đang mưa to, gió giật mạnh. Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cấm cầu Bãi CŨáy. Đến 22h, tại nhiều huyện của Quảng Ninh đã bị mất điện, trong đó có những huyện mất điện hoàn toàn.
 
Tại Hà Nội, đến 22h20, mưa khá to, gió rít mạnh ngoài trᷝi. Trước đó, lúc 21h15, mưa có dấu hiệu mạnh lên. Như vậy, mưa đã kéo dài liên tục tại Hà Nội từ cuối giờ chiều nay.
 
Theo bản tin lúc 17h của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hiện bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 9; ở Quảnŧ Ninh có gió giật cấp 9, vùng ven biển Hải Phòng – Nam Định gió giật cấp 6 – 8; ở Mẫu Sơn gió giật cấp 11.

Hiện bão chỉ còn cách đảo Vân Đồn 100km. Theo sức gió di chuyển tâm bão sẽ đi vào đᶥt liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Bão số 3 đang tiến sâu vào đất liền các địa phương Đông Bắc bộ. (Ảnh: NCHMF)
Bão số 3 đang tiến sâu vào đất liền các địa phương Đông Bắc bộ. (Ảnh: NCHMF)

Đến 4hĠngày mai (17/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến NamĠĐịnh và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 – 11, giật cấp 12 – 13. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, tiếp tục đi sâu vàoĠđất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Ở các tỉnh Bắc Bộ (bao gồm cả khu vực Tây Bắc Bắc Bộ) tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

ļSPAN style="LINE-HEIGHT: 115%">Thu Hằng - Quang Phong - Trọng Trinh - Phạm Thanh