1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bão số 3 suy yếu, người dân nhẹ nhõm

(Dân trí) - Từ 19h 30 (30/7) đến 6 giờ sáng ngày 31/7, bão số 3 sau khi đổ bộ vào Nghệ An và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 3 suy yếu, người dân nhẹ nhõm  - 1
TP.Vinh lúc 5 giờ sáng nay (31/7) trời ráo.
 
Theo báo cáo mới nhất từ BPCLB và TKCN Nghệ An sáng nay (31/7), bão số 3 suy yếu ngay từ 17 giờ tối qua (30/7) thành áp thấp nhiệt đới. Và trong khi đó, tại các huyện miền núi Nghệ An như Quỳ Châu, Con Cuông, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Tương Dương... mưa cũng xuất hiện. Tuy nhiên, lượng mưa đo được dao động từ 100-120mm. 
 
Để đề phòng lũ quét, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện miền núi phải từ người dân cho đến cán bộ không được lơi là, chủ quan sau khi bão tan. Theo đó, tại các khu vực ven suối, các điểm xung yếu dọc theo bờ sông Hiếu, sông Lam, sông Nậm Mộ... có nguy cơ sạt lở cần được đặt biển cảnh báo để tránh những rủi ro có thể xảy ra sau bão.
 
Bão số 3 suy yếu, người dân nhẹ nhõm  - 2
Biển Cửa Lò sáng 31/7.
 
Tại TP Vinh, 6 giờ sáng nay (31/7) chỉ có mưa nhỏ, cuộc sống của người dân thành phố đã nhẹ nhõm hơn. Anh Nguyễn Quang Huy cho biết: “Mấy ngày nay cả gia đình theo dõi diễn biến của bão số 3 thấy tin báo thì dữ dội và sức tàn phá của nó là rất lớn nên ai cũng lo lắng. Nhưng từ chiều tối qua đến sáng nay (31/7) trời mưa ráo rồi ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn”.
 
Sau bão, công tác phòng chống lũ quét, lũ ống cũng được triển khai, nhất là tại những điểm xung yếu có nguy cơ ngập úng như: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TPVinh, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò.
 
Bão số 3 suy yếu, người dân nhẹ nhõm  - 3
Lãnh đạo Trung ương kiểm tra phòng chống lụt bão tại huyện Quỳnh Lưu.

Nguyễn Duy - Điền Bắc