1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 3 “đánh võng”, Thanh Hóa - Quảng Bình bị ảnh hưởng trực tiếp

(Dân trí)- Sáng sớm nay (24/8), bão số 3 giật cấp 12 đã đột ngột bẻ lệch hướng, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Dự báo bão vẫn mạnh lên, gây mưa to khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội không còn bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 4h sáng hôm nay (24/8), vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình khoảng 120km về phía Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa và còn có khả năng mạnh thêm.

Bão số 3 “đánh võng”, Thanh Hóa - Quảng Bình bị ảnh hưởng trực tiếp - 1
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, bão số 3 đã thay đổi về đường đi. (Ảnh: NCHMF)
 
Đến 16h  chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh khoảng 50 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.


Trong khoảng 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Theo tính toán của chuyên gia, đến 4h giờ sáng  mai (25/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên địa phận các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 180 km.

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ sáng nay (24/8), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và nam đồng bằng Bắc Bộ gió có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực khu bốn cũ và các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to; các nơi khác thuộc Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.
 
Như vậy,  Hà Nội hiện không phải là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Vì thế, mưa chỉ diễn ra cục bộ trong những ngày tới.

Chuyên gia vẫn liên tục cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2-3 m.  

Phạm Thanh