Bão Nanmadol vào biển Đông, diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Bão Nanmadol giật cấp 12 khi vào vào biển Đông với diễn biến phức tạp. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió giật cấp 7, cấp 8; có thể xảy ra lốc xoáy, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết, ngày 27/8 khi nằm trên vùng biển phía Bắc đảo Lu - Dông (Philippin), bão giật  đến cấp 15, cấp 16.
Dự báo trong 24- 48h tiếp theo bão di chuyển chậm theo hướng giữa Bắc và Bắc Tây Bắc. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động và có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Bão Nanmadol vào biển Đông, diễn biến phức tạp - 1

Bão Nanmadol giật cấp 12 khi tiến vào biển Đông. (Ảnh: NCHMF)

Bão Nanmadol được đánh giá là cơn bão mạnh và còn có thể có diễn biến phức tạp. Nhằm chủ động đối phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.

Yêu cầu, các Ban chỉ huy thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền để thông tin kịp thời.

P. Thanh