1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo hiểm xã hội TPHCM khởi kiện 100 doanh nghiệp

(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa chính thức cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay do có rất nhiều doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động. Và cơ quan này buộc phải khởi kiện khoảng 100 doanh nghiệp ra tòa.

Xét xử một doanh nghiệp nợ BHXH ở huyện Bình Chánh. Ảnh: P.T
Xét xử một doanh nghiệp nợ BHXH ở huyện Bình Chánh. Ảnh: P.T

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dù đã có đơn kiện từ lâu nhưng chưa xử được như: Công ty TNHH Thiết bị điện V.N.E.C (K300, đường Cộng Hòa, Tân Bình) nợ hơn 235 triệu đồng; công ty CP Sông Hồng Sài Gòn nợ BHXH số tiền hơn 230 triệu đồng… bởi còn vướng thủ tục tại các tòa án cấp quận, huyện.

Nguyên nhân chính được xác định là do Bộ luật lao động 1994 quy định các tranh chấp của cơ quan BHXH là tranh chấp lao động. Đến Bộ luật lao động 2012 lại không quy định như vậy nên TAND TP xác định các tranh chấp của cơ quan BHXH là tranh chấp dân sự. Dẫn đến các tòa án quận, huyện có nhiều cách hiểu khác nhau.

Liên quan đến vấn đề này ông Nguyễn Đăng Tiến – Phó Giám đốc BHXH TP - đã có công văn 650/BHXH-THU gửi TAND TP nêu rõ: “Hiện nay, Tòa các quận, huyện tạm ngưng tiếp nhận đơn kiện của cơ quan BHXH dẫn đến tình trạng doanh nghiệp vi phạm pháp luật chậm bị xử lý, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Vì vậy đề nghị Chánh án tòa TP chỉ đạo quận huyện tiếp tục tiếp nhận đơn, xét xử các doanh nghiệp vi phạm như trước đây”. Dù vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi hiện nay vẫn chưa thấy có hướng dẫn mới nhất của Tòa TP về vấn đề này.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên BHXH TPHCM khởi kiện doanh nghiệp vi phạm, trốn đóng bảo hiểm ra tòa. Riêng năm 2013 cơ quan này đã khởi kiện tới 1.228 doanh nghiệp ra tòa, thu hồi hàng trăm tỉ đồng giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Phạm Thọ - Việt Khuê