1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo hiểm xã hội đang thất thoát khoản thu lớn

(Dân trí) - Tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội đang gia tăng. Thống kê mới nhất cho biết, cơ quan bảo hiểm đang bị nợ trên 12 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình trạng doanh nghiệp (DN) chậm, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang ngày càng gia tăng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu quỹ và quyền lợi của người lao động. Theo báo cáo thống kê, số tiền nợ BHXH tính đến 30/4/2014 đã lên tới 12.451 tỉ đồng.

Đại diện BHXH TPHCM cho biết, từ năm 2012 đến nay, cơ quan này đã khởi kiện 1.200 DN trốn, nợ đóng BHXH cho người lao động, nghĩa là cứ trung bình mỗi ngày lại có vài DN bị khởi kiện. Nhưng trên thực tế dù có kiện, tòa có ra phán quyết buộc phải trả nợ thì việc thu hồi nợ BHXH từ các DN này không dễ dàng.

BHXH hiện bị nợ đọng trên 12 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

BHXH hiện bị nợ đọng trên 12 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo BHXH TPHCM thừa nhận, cơ quan này chưa có cách nào kiểm soát nguồn tài chính của những DN nợ đọng bảo hiểm. Phía cơ quan bảo hiểm không thể nắm được DN đang có những nguồn tiền nào ra, vào từ những tài khoản ở các ngân hàng khách nhau, riêng tài khoản bảo hiểm theo dõi thì thường không có tiền. Về phía ngân hàng, do tính chất kinh doanh nên họ cũng không muốn tiết lộ thông tin về khách hàng. Đó là chưa kể những DN hàng tháng vẫn sản xuất kinh doanh có lãi, nhưng đã lợi dụng khoản bảo hiểm để chi dùng vào việc khác.

Ngoài ra, phía cơ quan Bảo hiểm cũng đưa ra thống kê, hiện trên cả nước còn khoảng trên 5 triệu người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc, tương ứng với số thu BHXH, BHYT khoảng 56.000 tỉ đồng/năm. Đây cũng là nguồn thất thoát lớn ảnh hưởng trực tiếp đến Quỹ BHXH và quyền lợi của người lao động sau này.

Trước những khó khăn, vướng mắc từ ngành Bảo hiểm, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, nếu Chính phủ đã giao cho ngành trách nhiệm thu BHXH thì cũng nên trao cho cơ quan này thêm những các công cụ khác để có chế tài mạnh hơn đối với DN nhằm kiểm soát và giảm thất thoát nguồn thu từ bảo hiểm.

Phạm Thanh