1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Báo động đỏ cứu bé gái trong vụ tai nạn mất cả cha và mẹ

(Dân trí) - Bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) đã báo động đỏ, huy động các bác sĩ hội chẩn liên khoa, mổ khẩn cấp để cứu bé gái 4 tuổi bị đa chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông sáng cùng ngày (22/10). Cũng trong vụ tai nạn này, cha mẹ cháu bé đã tử vong.

Báo động đỏ cứu bé gái 4 tuổi.

Báo động đỏ cứu bé gái trong vụ tai nạn mất cả cha và mẹ - 1

Cháu bé đang được cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức.

Chiều nay 22/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Xuân Điền, Khoa Gây mê Hồi sức (bệnh viện quận Thủ Đức) cho biết sau hơn 3 tiếng đồng hồ mổ cấp cứu khẩn cấp, bé gái T.H.N (SN 2015) đã tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên theo bác sĩ Điền, đa tổn thương của bé rất nặng, đây mới chỉ là bước sơ cứu ban đầu, nạn nhân còn phải mổ nhiều lần can thiệp chuyên sâu khác.

Bé N. là nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại nút giao cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vào sáng sớm cùng ngày. Tai nạn khiến cha mẹ của bé N. tử vong tại chỗ.

Theo bác sĩ Điền, bé N. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương hết sức nghiêm trọng như: Dập phổi, gãy 2 xương cánh tay, cẳng tay, rách vùng dưới… mất nhiều máu. Ngay lập tức bệnh viện thực hiện quy trình báo động đỏ, tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa… mổ cấp cứu, truyền 2 đơn vị máu cho bé N.

Ban giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức cho biết bước đầu tập trung nhân lực cũng như trang thiết bị y tế tốt nhất để cứu chữa cho bé. Chi phí điều trị sẽ được bệnh viện hỗ trợ.

Báo động đỏ cứu bé gái trong vụ tai nạn mất cả cha và mẹ - 2

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Thông tin về vụ tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Thủ Đức cho biết, tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7h sáng 22/10. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS tỉnh Thanh Hóa do tài xế Trịnh Xuân Dương (31 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông từ hướng quốc lộ 13 (tỉnh Bình Dương) về TPHCM. Khi đến nút giao cầu vượt Bình Phước, tài xế cho xe rẽ phải ra quốc lộ 1 về hướng An Sương thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Trịnh Văn Khuynh (50 tuổi) điều khiển chở vợ là chị Trần Thị Kim Thanh (40 tuổi, cùng quê tỉnh An Giang) và con gái là bé N.

Tai nạn khiến vợ chồng anh Khuynh tử vong tại chỗ, bé N. bị thương nặng được người đi đường chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Theo người thân của vợ chồng chị Thanh, cả 2 có hoàn cảnh rất khó khăn, từ quê đưa con nhỏ lên tỉnh Bình Dương thuê nhà trọ để đi làm công nhân. Sáng nay, khi anh chị đang từ nhà trọ đưa bé N. đi Sài Gòn khám bệnh thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Đăng Lê