Báo Dân trí nhận Giải Báo chí Quốc gia năm 2013

(Dân trí) - Trong 115 tác phẩm báo chí được trao giải tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2013, báo Dân trí vinh dự có loạt bài “Vỡ trận bến xe Mỹ Đình”, của tác giả Vũ Văn Tiến được nhận giải C.

Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII, năm 2013 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội vào tối ngày 21/6. Tới dự sự kiện này có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Nhà báo Vũ Văn Tiến (thứ 2 từ trái sang) nhận Giải Báo chí Quốc gia năm 2013
Nhà báo Vũ Văn Tiến (thứ 2 từ trái sang) nhận Giải Báo chí Quốc gia năm 2013

Ban Tổ chức cho biết, từ 183 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII-năm 2013 đã lựa chọn 115 tác phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 28 giải B, 41 giải C, 38 giải Khuyến khích. Những tác phẩm được đánh giá xuất sắc nhất trên các phương diện vấn đề, chủ đề, nội dung phản ánh...

Ở thể loại giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép dành cho báo điện tử, báo Dân trí đã vinh dự nhận giải C với loạt bài “Vỡ trận bến xe Mỹ Đình” của tác giả Vũ Văn Tiến.

Với 1.665 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả ở các cơ quan báo chí trong cả nước dự thi, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII - năm 2013 đánh giá, đây là một mùa giải thành công, thu hút số lượng tác giả, tác phẩm báo chí tham dự cao nhất từ trước đến nay. Các tác phẩm dự thi đa dạng về đề tài, thuộc nhiều lĩnh vực và tập trung vào các sự kiện lớn, vấn đề “nóng” được dư luận quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia năm 2013
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia năm 2013

Phát biểu tại lễ trao giải ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Báo chí đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Ông Đinh Thế Huynh cũng đánh giá, báo chí Việt Nam ngày càng được nâng cao với đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử…

Ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận thấy nỗ lực của các cơ quan báo chí, các tác giả trong việc tìm tòi, phát hiện, phản ánh mọi khía cạnh của đời sống xã hội; tập trung tuyên truyền, cổ vũ thực hiện chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Các tác phẩm báo chí cũng có nhiều đóng góp tích cực vào việc phanh phui, phê phán các hiện tượng tiêu cực, đấu tranh chống tham nhũng...

Quang Phong