Báo Dân trí được Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tặng Bằng khen

(Dân trí) - Với nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự ATGT từ năm 2010 - 2015, Báo điện tử Dân trí đã được Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) tặng Bằng khen. Phóng viên Dân trí cũng được trao giải Ba báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2015.

 


Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (thứ 2 từ phải sang) - nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia. Bộ trưởng Đinh La Thăng thừa ủy quyền Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. 

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (thứ 2 từ phải sang) - nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia. Bộ trưởng Đinh La Thăng thừa ủy quyền Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. 

Bằng khen được trao trong Lễ trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2015 chiều nay (6/1). Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia ghi nhận Báo điện tử Dân trí đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự ATGT từ năm 2010 - 2015.

Cùng với Báo điện tử Dân trí có 8 cơ quan báo chí Trung ương cũng được trao tặng phần thưởng này, gồm: Báo Nhân dân, Báo Tuổi trẻ, Báo Lao động, Báo Tiền phong, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Công an Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Cũng trong chiều nay, phóng viên Nguyễn Duy của Báo điện tử Dân trí đã được trao giải Ba báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2015. Tác phẩm đoạt giải là loạt bài: “Xe chở cát “băm nát” Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh?".

Có 9 cơ quan báo chí được Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tặng Bằng khen
Có 9 cơ quan báo chí được Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tặng Bằng khen

Theo Ban tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2015, đã có hơn 960 tác phẩm của các cá nhân và tập thể 96 đơn vị trên cả nước tham dự giải. Căn cứ vào thể lệ giải thưởng, Tổ thư ký đã rà soát, đánh giá và chọn được 266 tác phẩm phù hợp với tiêu chí để đưa vào bình xét giải thưởng. Kết quả: Có 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 3 giải tập thể có bài dự thi nhiều nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia - nhấn mạnh đến vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật giao thông và chấp hành pháp luật tham gia giao thông.

“Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm được 12.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 năm qua; ý thức của người tham gia giao thông ngày càng được nâng cao; kết quả giảm được 91% xe quá tải từ việc siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện... Tất cả đều có sự tham gia đóng góp rất lớn của các cơ quan thông tấn báo chí” - Bộ trưởng Đinh La Thăng cho hay.

Phóng viên Nguyễn Duy - Báo điện tử Dân trí (thứ 3 từ trái sang) được trao giải Ba báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2015
Phóng viên Nguyễn Duy - Báo điện tử Dân trí (thứ 3 từ trái sang) được trao giải Ba báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2015

Cũng theo Bộ trưởng, trong 5 năm tới đây, để thực hiện được mục tiêu giảm số người chết vì tai nạn giao thông, luôn cần sự chung tay góp sức của các cơ quan báo chí. Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, phản ánh nhiều hơn nữa thái độ và ý thức tham gia giao thông, quản lý nhà nước về giao thông...

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng chính thức phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2016. Bộ trưởng đề nghị nhiều hơn nữa các cơ quan báo chí tham dự giải nhằm hưởng ứng và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ATGT, xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn.

Châu Như Quỳnh