1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Báo cáo nguyên nhân gây sụt lún trụ sở TAND TPHCM

(Dân trí) - Ngày 25/12, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo lên UBND TP nguyên nhân xảy ra vụ sụt lún tòa nhà 26 – 26C Lê Thánh Tôn (quận 1), trụ sở Tòa án Hành chính - Kinh tế - Lao động của Tòa án Nhân dân TPHCM.

Cụ thể, vào ngày 20/12, phần đất phía trước tòa nhà 26 – 26C Lê Thánh Tôn bị sụp sâu xuống, tạo thành hố sâu hơn 3m, rộng khoảng 4m kéo sập tường rào của khu nhà này xuống hố, tòa nhà trụ sở tòa án cũng bị kéo nghiêng. Sự cố khiến hàng chục thẩm phán và nhân viên trong tòa nhà tháo chạy hoảng loạn.

Trụ sở toàn án Hành chính - Kinh tế - Lao động bị sụt 1 hố sâu đến hơn 3m
Trụ sở toàn án Hành chính - Kinh tế - Lao động bị sụt 1 hố sâu đến hơn 3m

Hiện trường ghi nhận ban đầu cho thấy tầng hầm sâu 16m so với mặt đất của công trình cao ốc Sài Gòn Plaza trên lô đất địa chỉ 24 Lê Thánh Tôn bên cạnh tòa nhà này có nước ngầm và đất cát tràn vào, gây hụt đất và tạo nên sụt lún cho tòa nhà trụ sở tòa án.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPPHCM, bước đầu có thể nhận định nguyên nhân sự cố là do tường vây bê tông, cốt thép của tầng hầm công trình 24 Lê Thánh Tôn thi công không đạt chất lượng, có lỗ thủng. Trong quá trình thi công tầng hầm làm xáo trộn địa chất, đất cát bên dưới trụ sở tòa án theo nước ngầm tràn vào tầng hầm tòa nhà 24 Lê Thánh Tôn qua lỗ thủng trên gây nên hổng đất bên dưới, đất sụt lún xuống tạo thành hố sâu và kéo nghiêng tòa nhà trụ sở tòa án.

Sau khi sự cố xảy ra, chủ đầu tư công trình 24 Lê Thánh Tôn là công ty Quốc Cường Liên Á đã tiến hành bơm bê tông vào hố sụt lún để ngăn ngừa móng công trình tòa án bị hổng chân làm sụp đổ cả tòa nhà. Sau đó, 1 phần tòa nhà này đã bị tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng TPHCM cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay biện pháp ngăn ngừa nước ngầm và đất cát tiếp tục chảy vào công trình nhằm tránh sạt lở cho các công trình lân cận khác. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị kiểm định, đánh giá tình trạng của công trình tòa án và kết cấu tường vây công trình 24 Lê Thánh Tôn để có phương án xử lý phù hợp tiếp theo.

Tùng Nguyên