Quảng Bình:

Băng qua đường sắt không rào chắn, một thanh niên tử nạn

(Dân trí) - Trong lúc đi bộ qua đường sắt không có rào chắn, do thiếu quan sát nên anh Sang đã bị tàu hỏa cán chết tại chỗ.

Khoảng 16 giờ chiều ngày 20/2, trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, tàu khách mang số hiệu TN18 trên hành trình theo hướng Nam - Bắc, khi đi đến Km 547+500 thuộc địa phận xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh thì tông vào anh Nguyễn Văn Sang (SN 1990, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: H.M)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: H.M)

Cú tông chính diện khiến anh Sang tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Được biết, anh Sang là thanh niên chưa lập gia đình, đi làm thuê ở các tỉnh phía Bắc hiện đang trong thời gian về quê nghỉ Tết.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh đã có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường, bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Đặng Tài

Băng qua đường sắt không rào chắn, một thanh niên tử nạn - 2