Phú Yên:

Băng qua đường ngập, một phụ nữ bị lũ cuốn mất tích

(Dân trí) - Trong lúc cùng chồng đi xe máy qua đường ngập, chị Thắm bị nước lũ cuốn mất tích. Dù lực lượng cứu nạn đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Hình ảnh nước lũ "bủa vây" Phú Yên

Đến đầu giờ chiều ngày 24/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi, ở xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên) bị mất tích do lũ cuốn trôi vào tối 23/11.

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 23/11, chị Thắm cùng chồng đi làm về qua khu vực bị ngập lụt thì bị nước cuốn trôi. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy tung tích chị Thắm. Lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn nỗ lực tìm kiếm tung tích chị Thắm
Lực lượng cứu nạn nỗ lực tìm kiếm tung tích chị Thắm

Từ chiều ngày 23/11 đến sáng nay 24/11, trời liên tục mưa to kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt vùng hạ du sông Kỳ Lộ thuộc địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân và huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Hiện nay, một số tuyến đường và khu dân cư ở hai huyện trên còn ngập cục bộ, nặng nhất là các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An), Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân). Các địa phương đã cử người trực canh tại các điểm bị ngập, không cho nhân dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu nạn và người dân lặn tìm kiếm nhưng không có kết quả
Lực lượng cứu nạn và người dân lặn tìm kiếm nhưng không có kết quả

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 7h sáng hôm nay 24/11, mực nước trên các sông đang giảm, chỉ còn ở mức báo động 1.

Từ 5 giờ sáng ngày 24/11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ kết hợp với chạy máy với tổng lưu lượng xả là 1.200 m3/giây và Nhà máy thủy điện Sông Hinh xả với tổng lưu lượng 554 m3/giây nên vùng hạ du sông Ba dự báo nước sẽ tiếp tục dâng lên.

Trung Thi