Quảng Bình:

Bàn giao ngư dân gặp nạn trên biển cho Đại sứ quán Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi được ngư dân Việt Nam cứu thoát, đưa vào đất liền chăm sóc, ngư dân Trịnh Tổ Ba đã được đưa về nước an toàn.

Ngày 9/8, thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh bàn giao ngư dân Trịnh Tổ Ba (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) cho đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, tàu cá mang số hiệu QB 91223 TS do anh Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1981, trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng khi đang đánh cá trên biển thuộc tọa độ 17029N - 108005E, thuộc vùng biển chủ quyền Việt Nam, đã phát hiện ngư dân Trịnh Tổ Ba đang đang quẫy đạp rất yếu ớt trên nước, các thuyền viên lập tức thả xuồng xuống vớt lên và cấp cứu nạn nhân hồi sức kịp thời. Tiếp đó, tàu QB 91223TS đã liên lạc qua kênh thông tin tìm kiếm cứu nạn với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và được hướng dẫn đưa ngư dân này vào bờ.

Ngư dân Trịnh Tổ Ba đã được bàn giao cho Đại sứ quán Trung Quốc để đưa về nước

Ngư dân Trịnh Tổ Ba đã được bàn giao cho Đại sứ quán Trung Quốc để đưa về nước

Tối 31/7, tàu đánh cá nói trên đã cập cảng Nhật Lệ an toàn. Lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã có mặt tại cảng Nhật Lệ để tiếp nhận ngư dân Trung Quốc vào đất liền Việt Nam.

Được biết, tàu đánh cá của ngư dân Trịnh Tổ Ba, xuất bến tại cảng Tam Á (Hải Nam) trên tàu Đam Châu 13017 để đi câu, do anh trai mình là Trịnh Tổ Đạo (43 tuổi) làm thuyền trưởng. Đêm 26, rạng sáng 27/7, khi tàu 13017 đang đánh cá trên biển thì anh Ba thức dậy đi vệ sinh và không may bị rơi xuống nước và sau đó được ngư dân Việt Nam cứu sống.

Đặng Tài