Nghệ An:

Bãi tập kết than ô nhiễm hoạt động rầm rộ, dân khốn khổ

(Dân trí) - Mặc dù chính quyền địa phương đã ra quyết định thu hồi đất, yêu cầu chủ doanh nghiệp bàn giao lại toàn bộ mặt bằng và dừng hoạt động, nhưng bãi tập kết than gây ô nhiễm môi trường của Công ty Phương Trang vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ.

Video: Bất chấp lệnh cấm bãi tập kết than vẫn rầm rộ hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Bãi tập kết than ô nhiễm thuê đất trái thẩm quyền

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống ven tỉnh lộ 537 thuộc địa bàn phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), trong nhiều năm qua hoạt động của bãi tập kết than do công ty TNHH Phương Trang đóng trên địa bàn phường đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Mỗi ngày hàng chục lượt xe chất đầy than chạy trên cung đường làm rơi vãi gây ô nhiễm bầu không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sống tại đây.

Bãi tập kết than ô nhiễm hoạt động rầm rộ, dân khốn khổ
Trụ sở Công ty TNHH Phương Trang, khu đất rộng 3000 m2 được UBND xã Quỳnh Dị cho ông Mạch Duy Hoằng thuê đất để làm bến bãi dịch vụ trái thẩm quyền.

Đặc biệt do bãi tập kết than nằm ngay bên cạnh sông Mai Giang nên mỗi khi có tàu thuyền cập bến bốc dỡ, một lượng lớn than rơi vãi xuống nước khiến một khúc sông trở nên đen ngòm.

Chị Nguyễn Thị Tâm - một người dân sống tại đây - cho biết: “Mỗi lần công ty nhập hàng về là xe tải chảy suốt trên đường. Nói thật nhà báo, xe họ chở đầy than rơi vãi ra dọc đường như thế đấy. Chúng tôi sống ở đây nhiều năm nay phải hít bụi than nhiều không biết đến khi nào hết chịu cảnh này đây, chưa nói đến bệnh tật đâu. Điều ngang trái nữa là bãi than này lại nằm đối diện với khu tâm linh Đền Cờn - một di tích linh thiêng. Bãi than đóng ở đó thì phản cảm quá. Chúng tôi đề nghị chính quyền nên sớm di dời bãi than đến nơi khác tránh gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân”.

Bãi tập kết than ô nhiễm hoạt động rầm rộ, dân khốn khổ
Mặc dù nhiều lần Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoàng Mai đã có Công văn yêu cầu Công ty TNHH Phương Trang dừng hoạt động, tháo dỡ công trình bàn giao lại mặt bằng. Nhưng bất chấp các “lệnh cấm” thực tế hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Tàu chở than, máy múc, xe tải hạng nặng vẫn hoạt động ngay giữa ban ngày.
Tàu chở than, máy múc, xe tải hạng nặng vẫn hoạt động ngay giữa ban ngày.

Có mặt tại đây chúng tôi ghi nhận hoạt động của bãi than là rất rầm rộ. Hai chiếc máy cẩu thay nhau xúc hàng tấn than từ dưới thuyền lên các xe tải hạng nặng. Sau khi chất đầy tràn thùng những xe tải này được che chắn một cách sơ sài rồi rời bến chạy theo tỉnh lộ 537 ra quốc lộ 1A để “cấp hàng” cho nhà máy xi măng Hoàng Mai. Than từ những chiếc xe tải rơi vãi xuống dọc tuyến đường phủ kín một màu đen kịt. Bụi than bị cuốn mù mịt khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Theo tìm hiều của chúng tôi, năm 1999 UBND xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu (nay là phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) cho ông Mạch Duy Hoằng - GĐ Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác đá Phương Trang thuê 3000m2 đất để làm bến bãi kinh doanh dịch vụ. Thời gian thuê đất là từ 8/1/1999 đến 8/1/2014. Việc UBND phường Quỳnh dị cho cá nhân ông Hoằng thuê đất như trên là trái thẩm quyền.

Doanh nghiệp “lờ lệnh cấm”

Sau khi thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm và các thủ tục giấy phép hoạt động liên quan đến bãi tập kết than của Công ty TNHH Phương Trang. Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoàng Mai đã nhiều lần có Công văn yêu cầu chính quyền địa phương, Công ty TNHH Phương Trang dừng mọi hoạt động bàn giao lại toàn bộ mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Tàu chở than, máy múc, xe tải hạng nặng vẫn hoạt động ngay giữa ban ngày.
Xe cần cẩu múc than từ thuyền lên, trong quá trình đó một lượng than lớn cũng đã rơi xuống dòng sông này gây ô nhiễm.

Những chiếc xe tải hạng nặng chất than tràn thùng.
Những chiếc xe tải hạng nặng chất than tràn thùng.

Tong Công văn số 600/UBND-TNMT về việc đình chỉ hoạt động tập kết than và các loại vật liệu khác tại khu vực bến bãi thuộc phường Quỳnh Dị (bãi tập kết than của Công ty Phương Trang - PV), do ông Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai ký có nêu rõ:

“UBND thị xã giao cho UBND phường Quỳnh Dị thông báo cho ông Mạch Duy Hoằng dừng việc tập kết than và các vật liệu khác tại bến bãi, tháo dỡ các công trình, thu dọn vật liệu, bàn giao lại mặt bằng. UBND phường Quỳnh Dị tiếp nhận quản lý không được cho thuê hoặc sử dụng vào các mục đích khác khi chưa có ý kiến chấp thuận của cấp trên”.

Những chiếc xe tải hạng nặng chất than tràn thùng.
Ô tô tải hạng nặng, chờ đầy than của Công ty Phương Trang vẫn ngang nhiên hoạt động gây rớt than vung vãi trên đường.

Tuy nhiên đến nay các bên liên quan vẫn không chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thị xã Hoàng Mai. Việc tập kết than trái phép tại khu vực này vẫn xảy ra. Vì vậy UBND thị xã Hoàng Mai yêu cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai cũng đã giao cho Công an thị xã Hoàng Mai kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển than và các vật liệu trái phép tại khu vực bến bãi. Đồng thời chỉ đạo UBND phường Quỳnh Dị đình chỉ ngay hoạt động tập kết than và các vật liệu khác tại khu vực bến bãi nêu trên. Phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai xử lý các phương tiện cố tình vi phạm. Và yêu cầu ông Mạch Duy Hoằng chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thị xã Hoàng Mai dừng ngay hoạt động tập kết than và các vật liệu khác tại bến bãi. Tháo dỡ các công trình bàn giao mặt bằng cho UBND phường Quỳnh Dị quản lý.

Quyết định đình chỉ việc tập kết than của UBND TX Hoàng Mai đối với Công ty Phương Trang.
Quyết định đình chỉ việc tập kết than của UBND TX Hoàng Mai đối với Công ty Phương Trang.

Thế nhưng những Công văn cứ đến rồi đi, những chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương nhưng mọi hoạt động tại bãi tập kết than này vẫn diễn ra bình thường thậm chí còn có phần rầm rộ hơn.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại thời điểm có mặt ở bãi tập kết than của Công ty Phương Trang một tàu lớn chở than vẫn cập bến. Hàng chục lượt xe tải thay nhau vào “ăn hàng” đầy tràn thùng rồi chạy đi. Những hoạt động vẫn diễn ra mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào từ phía lực lượng chức năng.

Những xe than đầy tràn chạy rầm rầm từ bãi than theo tỉnh lộ 537 rồi ra quốc lộ 1A cuối cùng cung ứng cho nhà máy xi măng Hoàng Mai. Than từ những chiếc xe rơi vãi tràn xuống làn đường. Khiến hai bên vệ đường phủ một lớp bụi đen dày đặc.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Hòa - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoàng Mai - cho biết: “Việc Công ty Phương Trang thuê đất để làm bến bãi tập kết than ở phường Quỳnh Dị gây ô nhiễm môi trường chúng tôi cũng đã nhiều lần kiểm tra, có công văn chỉ đạo yêu cầu phía công ty dừng hoạt động tháo dỡ công trình bàn giao lại toàn bộ mặt bằng. Nhưng đến nay hoạt động tập kết than ở đây vẫn diễn ra khiến dư luận bức xúc là điều có thật. Sau nhiều lần làm việc phía công ty cũng đang xúc tiến khởi công xây dựng một bến bãi mới thay thế. Và hứa sẽ dừng hoạt động tập kết than tại đây trong thời gian sớm nhất. Nếu phía công ty không chấp hành chúng tôi sẽ có biện pháp kiên quyết yêu cầu công ty dừng hoạt động”.

Nhóm PV