Nghệ An

Bác sỹ, y tá giải cứu bệnh nhân trong tình huống cháy lớn

(Dân trí) - Đám cháy bùng phát từ kho dược, nguy cơ lan sang các khoa phòng khác đang có gần 20 bệnh nhân điều trị nội trú. Bác sỹ, y tá, nhân viên bệnh viện lao qua màn khói dày đặc, cùng với lực lượng PCCC chuyên nghiệp kịp thời sơ tán bệnh nhân thoát khỏi đám cháy an toàn.

Bác sỹ, y tá giải cứu bệnh nhân khỏi đám cháy lớn

Đó là nội dung buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh.

Tình huống giả định, một đám cháy bùng phát ở Kho dược, BV đa khoa TP Vinh, ngay sát Khoa Lây – truyền nhiễm. Thời điểm này, tại Khoa Lây – truyền nhiễm có khoảng 20 bệnh nhân đang điều trị. Khói trùm kín tòa nhà khu điều trị phía sau bệnh viện. Bệnh viện đa khoa TP Vinh huy động Đội PCCC cơ sở cùng y bác sỹ sơ tán các bệnh nhân cùng hàng hóa trong Kho dược, đồng thời gọi điện báo cháy tới Cảnh sát PCCC Nghệ An.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC, CNCH số 1 điều 3 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sỹ có mặt, tìm cách tiếp cận đám cháy và triển khai các phương án dập lửa, làm mát khu vực xung quanh. Thời điểm này, đám cháy bắt đầu lan rộng, khói đen bao trùm. Các bác sỹ, y tá vẫn đang tìm cách giải cứu các bệnh nhân bị mắc kẹt tuy nhiên khói, nhiệt lớn cản trở công tác cứu nạn.

Song song với công tác chữa cháy, một tổ trinh sát với trang bị phương tiện bảo hộ chuyên dụng tiến hành trinh sát, tìm kiếm bệnh nhân bị mắc kẹt ở các phòng điều trị và giải cứu an toàn. Một số bệnh nhân bị thương do ngạt khói được đưa ra xe cứu thương, vận chuyển đi cấp cứu.

Sau 15 phút, đám cháy hoàn toàn được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Trung tá Ngô Minh Cung – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, CNCH số 1, Trưởng ban chỉ huy buổi diễn tập cho biết: “Các bệnh viện là nơi có nhiều bệnh nhân đang điều trị, nhiều tài sản có giá trị như thuốc men, máy móc phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Bởi vậy, nếu để xảy ra cháy thì hậu quả sẽ hết sức nặng nề.

Buổi diễn tập phương án phòng cháy nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ công nhân viên của Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp tác chiến chữa cháy giữa các lực lượng, tạo thế chủ động cứu người bị nạn, cứu tài sản nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất nếu có tình huống cháy xảy ra”.

Tình huống giả định đám cháy bùng phát ở kho dược, Bệnh viện đa khoa TP Vinh. Lực lượng PCCC tại chỗ sơ tán số thuốc, phương tiện y tế được cất giữ trong kho.
Tình huống giả định đám cháy bùng phát ở kho dược, Bệnh viện đa khoa TP Vinh. Lực lượng PCCC tại chỗ sơ tán số thuốc, phương tiện y tế được cất giữ trong kho.
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp ngay lập tức có mặt tại hiện trường.
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp ngay lập tức có mặt tại hiện trường.
Khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy.
Khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy.

Các bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện giải cứu các bệnh nhân ra khỏi khu vực có cháy.

Các bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện giải cứu các bệnh nhân ra khỏi khu vực có cháy.

Bác sỹ, y tá giải cứu bệnh nhân trong tình huống cháy lớn - 5
Việc tìm kiếm, giải cứu các bệnh nhân bị mắc kẹt trong đám cháy hết sức gấp rút.
Việc tìm kiếm, giải cứu các bệnh nhân bị mắc kẹt trong đám cháy hết sức gấp rút.
Số bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi đám cháy được đưa ra xe cứu thương để vận chuyển đi cấp cứu.
Số bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi đám cháy được đưa ra xe cứu thương để vận chuyển đi cấp cứu.

Hoàng Lam