Bạc Liêu: Một tài xế mắc Covid-19 nghi khai báo không trung thực

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Một trường hợp mắc Covid-19 ở huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) được cho là đã khai báo không trung thực về hành trình di chuyển.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), trường hợp này tên H. (nam, 29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) làm nghề tài xế, có tiền sử đi về từ TPHCM. 

Qua ghi nhận, khoảng 6h30 ngày 10/7, H. chạy xe ra khỏi nhà rước một người ở cùng xã đi ăn sáng tại quán phở trên địa bàn thị trấn Phước Long (huyện Phước Long). Sau đó, H. chạy xuống chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) làm test nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành chức năng tiếp tục làm xét nghiệm PCR, khẳng định ông H. dương tính SARS-CoV-2. Sáng ngày 11/7, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân này có mã số là BN27911.

Theo Ban chỉ đạo Covid-19 huyện Phước Long, bước đầu H. khai báo chỉ đi chở rau bán ở tỉnh Vĩnh Long rồi quay về nhà.

Bạc Liêu: Một tài xế mắc Covid-19 nghi khai báo không trung thực - 1

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng,  H. đã khai lại, lúc 12h ngày 6/7, lấy rau từ nhà ông U. (xã Vĩnh Thanh) rồi chạy lên TP Thủ Đức (TPHCM) để giao rau. Sau đó, quay về xã Vĩnh Thanh, khoảng 5h ngày 7/7 có ghé chốt kiểm soát khai báo y tế. Từ đó, đến sáng ngày 10/7 ở nhà không đi đâu.

UBND xã Vĩnh Thanh có đến nhà làm việc với vợ và mẹ của H., được biết H. có đi một chuyến giao rau ở TP Thủ Đức vào ngày 3/7, đến ngày 4/7 quay về nhà. Ngày 6/7, tiếp tục đi TP Thủ Đức thêm một chuyến nữa.

Ban chỉ đạo Covid-19 huyện Phước Long cho rằng, ông H. đã khai báo không trung thực gây khó khăn cho địa phương.

Sau khi phát hiện ông H. dương tính với SARS-CoV-2, ngành chức năng huyện Phước Long khẩn trương truy vết bước đầu xác định được 38 trường hợp F1, 108 trường hợp F2.