1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Bạc Liêu: Cỏ mọc um tùm trong khu nhà ở sinh viên được đầu tư hơn 80 tỷ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu được đầu tư xây dựng hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, khu này hầu như không phát huy đúng chức năng vì sinh viên không vào ở.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, dự án khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu tọa lạc tại phường 1 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, được xây dựng hoàn thành vào năm 2015 với kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Khu nhà ở có 2 tòa nhà, mỗi tòa cao 5 tầng, với 150 phòng, sức chứa khoảng 1.200 sinh viên.

Bạc Liêu: Cỏ mọc um tùm trong khu nhà ở sinh viên được đầu tư hơn 80 tỷ  - 1

Khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu được xây dựng hơn 80 tỷ đồng (H.H).

Sau khi được bàn giao quản lý, Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu đã nhiều lần vận động sinh viên các trường đại học, cao đẳng vào đây nhưng có rất ít (năm 2015 có 6 sinh viên ở), thậm chí có thời điểm không sinh viên nào vào ở.

Nguyên nhân do khu nhà ở xa trường học, sinh viên ngán ngại đi lại. Bên cạnh đó, có trường có ký túc xá riêng tại trường nên sinh viên ở thuận tiện. Nhiều sinh viên muốn ở trọ bên ngoài để tự do, thoải mái hơn.

Bạc Liêu: Cỏ mọc um tùm trong khu nhà ở sinh viên được đầu tư hơn 80 tỷ  - 2

Khu nhà ở có 2 tòa nhà, mỗi tòa cao 5 tầng trông rất hoành tráng (H.H).

Gần 10 năm qua, công trình này hầu như không phát huy đúng chức năng của mình là nhà ở của sinh viên. Tháng 7/2015, khu nhà nhận thí sinh về ở để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Sau khi kỳ thi kết thúc, khu nhà trở nên vắng vẻ.

Đến giữa năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tỉnh Bạc Liêu đành trưng dụng khu này làm nơi cách ly người dân từ nước ngoài và các nơi khác về địa phương.

Bạc Liêu: Cỏ mọc um tùm trong khu nhà ở sinh viên được đầu tư hơn 80 tỷ  - 3

Nhiều khu vực của khu nhà ở đã xuống cấp hư hỏng (H.H).

Sau khi được sử dụng một thời gian ngắn, dịch bệnh Covid-19 lắng xuống, khu nhà ở bị bỏ không.

Ngày 25/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Quang Phục, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, cho biết thời gian qua sinh viên thuê ở rất ít.

"Đa số sinh viên ở nhà trọ, không chịu vào đây ở, dẫn đến phí", ông Phục thừa nhận.

Bạc Liêu: Cỏ mọc um tùm trong khu nhà ở sinh viên được đầu tư hơn 80 tỷ  - 4

Bên trong khu nhà ở hiện hoang vắng, cỏ cây mọc um tùm (H.H).

Theo ông Phục, trước mắt tỉnh đang có chủ trương giao khu nhà ở sinh viên cho Thành ủy, UBND TP Bạc Liêu tạm thời sử dụng làm nơi làm việc, để chờ thành phố xây dựng trụ sở mới.

"Còn hướng sau này, đề xuất tỉnh xem xét chuyển đổi công năng chứ để như vậy hoài cũng không được", ông Phục nói.