Festival Đờn ca tài tử:

“Bạc Liêu chưa có kinh nghiệm, mong báo chí thông cảm!”

(Dân trí) - Trước những thông tin lùm xùm liên quan đến Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - thừa nhận: “Bạc Liêu chưa có kinh nghiệm tổ chức lễ hội lớn như thế này nên mong anh em báo chí thông cảm”.

Trong buổi họp vào ngày 8/5, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khá lúng túng khi bị báo chí "truy vấn" các thông tin liên quan đến việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I diễn ra từ ngày 24- 29/4 tại tỉnh này. Chủ trì buổi họp, trong phát biểu của mình, ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - nhiều lần phân trần: "Rất mong anh em báo chí thông cảm, chia sẻ".

“Bạc Liêu chưa có kinh nghiệm, mong báo chí thông cảm!”
Ông Lê Minh Chiến phân trần rằng, Bạc Liêu chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các lễ hội lớn. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ông Lê Minh Chiến thừa nhận, với một tỉnh nghèo như Bạc Liêu, không có nhiều kinh nghiệm cũng như nguồn lực để phục vụ cho các lễ hội lớn, nên việc tổ chức Festival ĐCTT quốc gia lần I, tỉnh Bạc Liêu cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Một số vấn đề “đơn giản” như việc bố trí chỗ ở cho đại biểu, bố trí chỗ tác nghiệp cho phóng viên… theo ông Chiến, Bạc Liêu cũng không có kinh nghiệm, nên mong anh em báo chí chia sẻ, thông cảm cho tỉnh.

Về kinh phí hoạt động Festival, trong đó có nguồn vận động tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp, ông Chiến thổ lộ: “Hồi nào giờ có xin ai thì chỉ xin cho an sinh xã hội, còn vận động tài trợ khác rất nhiều, chúng tôi rất là lúng túng”.

Còn việc chi bao nhiêu để phục vụ Festival, từ thư mời, các sự kiện, ăn uống, bảo vệ… theo ông Chiến đến lúc này vẫn chưa có con số chính thức vì còn vướng thủ tục. “Hiện nay chúng tôi đang cho kiểm tra, làm hoàn chỉnh thủ tục để thanh toán cho các đơn vị. Trong thời gian ngắn sẽ có thông báo chính thức đến báo chí”, ông Chiến nói.

Ông Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng cho rằng, Bạc Liêu đại diện 21 tỉnh, thành tổ chức Festival ĐCTT quốc gia lần đầu tiên nên rất vinh dự. “Là đại diện mà làm sơ sài quá cũng không được, nhưng làm hoành tráng quá thì ngân sách lo không nổi. Do đó, tỉnh phải tính toán làm sao tổ chức cho nghiêm túc để còn là danh dự cho 21 tỉnh, thành chứ không phải của riêng Bạc Liêu. Là sự kiện lớn hồi nào giờ chưa tổ chức sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong anh em báo chí chia sẻ, chỉ ra những cái chưa được để Bạc Liêu làm tốt hơn”, ông Chiến phân trần.

                              Huỳnh Hải