Bắc Giang mênh mông nước lũ

(Dân trí) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị ngập úng hơn 6000 ha lúa, hoa màu, thủy sản, 1 người chết, nhiều tuyến đường bị sạt lở mái ta luy, các công trình giao thông, thuỷ lợi bị thiệt hại đáng kể .

Bắc Giang mênh mông nước lũ - 1

Cánh đồng lúa huyện Yên Dũng bị nước nhấn chìm.

Chiều 3/8, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đã tiến hành họp khẩn để khắc phục các hậu quả do mưa lũ gây ra và chủ động trước diễn biến phức tạp tiếp theo của mưa lũ.

Ban chỉ huy PCTT Và TKCN tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến chiều ngày 3/8, theo dự báo, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Tại sông Đáp Cầu là 5m, sông Thương là 6m và sông Lục Nam tại Đồi Ngô là 6,4m mức báo động số 3. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến cho một số đoạn đê điều thuộc các xã Tiên Sơn, Việt Lập, Quế Nham, huyện Việt Yên và xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, bị sạt lở.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, hiện có ông Ngô Đức Vĩnh (SN 1946, trú tại xã Đồng Tiến - Yến Thế) bị tử vong do đi qua ngầm bị nước cuốn. Toàn tỉnh có 4 ngôi nhà cấp 4 bị sập, 1 mái nhà tiểu học xã Quang Minh - Hiệp Hòa bị sập, gần 100m tường rào bị đổ, 134 hộ thuộc huyện Sơn Động và huyện Yên Thế phải di dời.

 

Nước sông Thương lên cao mấp mé nhà dân.

Nước sông Thương lên cao mấp mé nhà dân.

Bắc Giang hối hả chống lụt.

Bắc Giang hối hả chống lụt.

Mưa lớn khiến cho nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sập cống, sạt lở taluy. Hiện quốc lộ 31 bị ngập nặng nhất, có chỗ ngập sâu tới 1m do nước từ sông suối dồn về, gây ách tắc giao thông, nhiều đoạn đê bị sạt lở, lún sụt, đặc biệt sự cố sạt lở mái đê bối Cửa xa (xã Quế Nham –Tân Yên) ở phía sông dài 30m, ăn sâu vào mái đê 1m, dài 10m. Hiện các cơ quan chức năng đang khắc phục.

Toàn tỉnh hiện có gần 6.300 ha lúa, hoa màu, thuỷ sản bị úng ngập; nhiều nơi lúa ngập trắng đồng gây thiệt hại lớn cho bà con. Tỉnh Bắc Giang đã huy động hơn 300 tổ máy hoạt động hết công suất để thoát nước, tiêu úng chống ngập.

Đến 3h chiều nay, mực nước trên các sông đang lên nhanh, sông Cầu 4,54 m (cao hơn báo động 1 là 24cm), Sông Thương tại phủ Lạng Thương 5,8 m (cao hơn báo động số 2 là 50 cm), sông Lục Nam tại Đồi Ngô 6,3 m (báo động số 3).

 

Dân quân giúp người dân xã Đồng Hương, huyện Yên Thế sơ tán tài sản.

Dân quân giúp người dân xã Đồng Hương, huyện Yên Thế sơ tán tài sản.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai các phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất, xử lý khẩn cấp các sự cố về đê điều, đảm bảo an toàn hồ chứa, sẵn sàng sơ tán dân tại một số huyện miền núi như Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Các huyện, thành phố cũng chủ động trong phòng chống lũ để giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đỗ Đoàn