Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa giông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Từ nay đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa giông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất - 1

Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa giông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (18/7), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và giông, khu vực Tây Bắc có mưa vừa, cục bộ có mưa to (lượng mưa từ 19h ngày 18/7 đến 1h ngày 19/7) như: Hua Nhan (Sơn La) 55 mm, Mường Sại (Sơn La) 54 mm, Huội Quảng (Lai Châu) 45 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 20/7, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên ngày hôm nay (19/7), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.