1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Dự báo, trong sáng nay (15/7), ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/7 đến 3h ngày 15/7 một số nơi trên 60mm như: Nam Giang (Quảng Nam) 133mm, Sơn Trạch (Quảng Bình) gần 72mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) hơn 54mm, Tây Thuận (Bình Định) hơn 88mm, Tân Nghĩa (Bình Thuận) hơn 69mm…

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông - 1

Ngày 15/7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (Ảnh: Hữu Nghị).

Sáng sớm 15/7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa trong 3h vừa qua tính từ 0h đến 3h ngày 15/7 một số nơi trên 30mm Khoái Châu (Hưng Yên) gần 38mm, Văn Giang (Hưng Yên) hơn 36mm, Thụy Phúc (Thái Bình) 33mm, Ninh Bình hơn 35mm…

Dự báo, trong sáng nay, ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Ngày và đêm nay, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Khu vực Hà Nội, sáng nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.