1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng vận hành bộ máy cấp xã, phường mới

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày 23/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức kỳ họp thứ 31, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cuối cùng trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh vào TPHCM từ ngày 1/7.

Tập trung giải quyết các công việc tồn đọng

Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng vận hành bộ máy cấp xã, phường mới - 1

Kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 31, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất thông qua 5 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách và pháp chế. Trong đó có nghị quyết quy định mức thu 0 đồng đối với 5 loại lệ phí một số dịch vụ bằng hình thức trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và cải cách thủ tục hành chính. Các nghị quyết thông qua lần này là cơ sở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan cần tập trung giải quyết công việc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn thành việc số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm an toàn, tránh thất lạc trong quá trình vận chuyển, sắp xếp các hồ sơ liên quan đến đất đai, dự án đầu tư. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo đối với các trụ sở, tài sản công dôi dư trong quá trình sắp xếp phải có phương án quản lý sử dụng hiệu quả, chặt chẽ, không để xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã chịu ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng quy định trước ngày 30/6.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng vận hành bộ máy cấp xã, phường mới - 2

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu tại kỳ họp thứ 31, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, các địa phương cần khắc phục ngay các vướng mắc qua 2 ngày vận hành thử nghiệm không chỉ 6 xã, phường mà cho cả 30 xã, phường, đặc khu; chuẩn bị đủ các điều kiện để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tổng thể ở 30 xã, phường và đặc khu vào ngày 25/6 để sẵn sàng cho vận hành chính thức từ ngày 1/7.

“Chỉ còn đúng 1 tuần nữa, chính quyền 2 cấp sẽ chính thức vận hành, hoạt động. Đây là một chủ trương mang tính lịch sử và đang triển khai rất quyết liệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Quốc tế rất quan tâm và đánh giá cao chủ trương lớn này. Đây là sự thay đổi thực chất nền hành chính Việt Nam hướng đến văn minh, hiện đại, do dân và vì dân, vì mục tiêu một Việt Nam hùng cường, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Bí thư Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn, với những cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục công việc dù lên TPHCM hay về cấp xã, phường mới, không được e dè nhưng cũng đừng chủ quan và phải biết khiêm tốn, học hỏi để tránh rơi vào tình trạng lạc lõng, khó hòa nhập. Đặc biệt là phải tập trung, nắm vững công nghệ thông tin để giải quyết công việc hiệu quả; đoàn kết, đồng lòng, có phong cách, thái độ làm việc, cư xử thân thiện với nhân dân, thể hiện chính quyền của kiến tạo, chính quyền phục vụ thì việc gì cũng thắng lợi, thành công.

Vận hành thử nghiệm chính quyền xã mới đạt yêu cầu

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua 2 ngày vận hành thử nghiệm 30 xã, phường đã thu được những kết quả tốt, đạt yêu cầu. Các xã, phường, đặc khu còn lại sẽ được vận hành thử nghiệm trong hai ngày 25/6 và 26/6. Theo đó, việc vận hành thử nghiệm bằng các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng ủy, kỳ họp thứ nhất HĐND và phiên họp đầu tiên UBND cấp xã, phường. 

Trước đó, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập 6 tổ giám sát chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn vận hành thử nghiệm hoạt động của UBND xã, phường tại 6 tổ. Tổ trưởng của 6 tổ này là các tỉnh ủy viên.

Ông Phạm Thành Chung, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tổ trưởng tổ số 5 phụ trách địa bàn huyện Xuyên Mộc), cho biết cả 3 cuộc họp, 8 kịch bản đều vận hành thông suốt. Những người chủ trì đã điều hành các cuộc họp một cách tự tin, cả nội dung và thời gian đều đúng kịch bản. Quan trọng là cán bộ lãnh đạo xã mới nắm bắt được tình hình của địa phương nên vận hành thông suốt, không bị lập cập.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng vận hành bộ máy cấp xã, phường mới - 3

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao đổi với cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bà Rịa.

Theo ghi nhận trong lần vận hành thử nghiệm ở Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Vũng Tàu, cán bộ, công chức được phân công đã làm đúng quy trình và thực hiện thao tác nhập liệu, xử lý hồ sơ trên phần mềm thông thạo. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm xử lý hồ sơ cũng trơn tru. 

Kết quả đánh giá của các tổ công tác tại các phường, xã trên cho thấy lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc "chạy thử". Và có sự tham gia đầy đủ của nhân sự dự kiến các phòng chuyên môn, công chức trung tâm dự kiến của phường, xã mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ buổi thử nghiệm đầy đủ.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng vận hành bộ máy cấp xã, phường mới - 4

Một đơn vị hành chính cấp xã, phường mới vận hành thử nghiệm.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết quả vận hành thử nghiệm quy trình trực tiếp và trực tuyến của lĩnh vực tư pháp, hộ tịch cho thấy cán bộ, công chức thao tác tương đối thành thạo, với thời gian xử lý trên hệ thống 4-6 phút/hồ sơ. Phần mềm hoạt động tương đối ổn định. Đặc biệt, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính mới do TPHCM cung cấp dễ vận hành, thao tác nhanh. Cán bộ, công chức tham gia vận hành thử nghiệm đã được tập huấn, có khả năng xử lý công việc trên phần mềm mới.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách hơn 47.900 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt hơn 47.900 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán đầu năm và 46,7% dự toán điều chỉnh. Nếu tính cả các khoản giảm thu do tác động chính sách của Trung ương (gần 3.500 tỷ đồng), tổng thu ước đạt 51.396 tỷ đồng, tương đương 55,4% kế hoạch trung ương giao. Trong đó, thu nội địa đạt 23.183 tỷ đồng, thu từ dầu thô 14.500 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 10.225 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc thu nội địa đạt 57,6% kế hoạch trung ương, tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ các khoản đóng góp tăng mạnh từ khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí và thu từ sử dụng đất. Nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nộp thuế tăng cao như PTSC, Hải Dương, Dicera Holdings, Thanh Bình Phú Mỹ… Đặc biệt, thu tiền sử dụng đất đạt 126,8% so với kế hoạch trung ương và tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ, nhờ các khoản thu lớn từ các dự án tái định cư và khu nhà ở thương mại.

Về chi ngân sách địa phương, tổng dự toán điều chỉnh năm 2025 hơn 53.860 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm gần 72%, tương ứng hơn 38.595 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 12/6, toàn tỉnh giải ngân được hơn 6.680 tỷ đồng, đạt 24,6% so với số vốn đã phân bổ và 48,3% so với kế hoạch trung ương giao. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như huyện Châu Đức, huyện Côn Đảo.