Sóc Trăng:

"Bà hỏa" thiêu rụi cơ sở gia công cau trái

(Dân trí) - Chiều 24/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở gia công cau trái ở ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng), ước tính tổng thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng.

Theo một người nhà của chủ lò sấy, vào khoảng 15h chiều, lửa bắt ra từ lò luộc cau tươi bởi có một cây cột của nhà sấy cau làm bằng thân cau đã khô, nên lửa bén từ chân cột, cháy ngầm trong ruột. Khi lửa thoát lên mái nhà mọi người mới phát hiện thì lửa đã bốc thành ngọn, cháy trên mái nhà lợp bằng lá dừa.

Vào thời điểm cháy, trong lò còn khoảng trên một tấn cau trái đang sấy cùng nhiều đồ đạc và than tổ ong dùng đốt lò.

"Bà hỏa" thiêu rụi cơ sở gia công cau trái - 1
"Bà hỏa" thiêu rụi cơ sở gia công cau trái - 2
Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ nhà sấy cau tươi.
Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ nhà sấy cau tươi.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Sóc Trăng đã điều phương tiện và lực lượng chữa cháy xuống hiện trường ứng cứu. Tuy nhiên, do quãng đường từ Phòng Cảnh sát PCCC đến xã Song Phụng khá xa (khoảng 40 km) nên khi xe chữa cháy xuống đến nơi thì toàn bộ cơ sở sấy cau đã bị lửa thiêu rụi.

Rất may vụ cháy không thiệt hại về người. Ước thiệt hại tài sản hơn 300 triệu đồng.

Người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài cơ sở xem lực lượng chữa cháy đến ứng cứu.
Người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài cơ sở xem lực lượng chữa cháy đến ứng cứu.

Được biết, lò sấy cho ông Hoàng Văn Đạt từ Hải Phòng vào thuê đất mở lò sấy cau xuất sang Trung Quốc. Lò này mới khai trương đi vào hoạt động bắt đầu từ mùa cau năm nay.

Bạch Dương