1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

“Bà đỡ” cho ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa, Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 13/10, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi tiến hành bàn giao tàu cá cho ngư dân Lê Vinh (ngụ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) sau thời gian dài hỗ trợ, tài trợ để đóng tàu mới tiếp tục ra khơi bám biển ở Hoàng Sa.

Theo đó, số tiền hỗ trợ, tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi với số tiền 607 triệu đồng. Trước đó, ông Lê Vinh và các lao động khác tham gia đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, bị phía Trung Quốc bắt giữ, thu tàu cá và toàn bộ ngư lưới cụ, trị giá thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

 

Đây là tàu cá đầu tiên được Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi hỗ trợ và tài trợ tiến hành hạ thủy, giúp ngư dân tiếp tục vươn khơi khai thác thủy sản.
 
Tàu cá mới của ngư dân Lê Vinh

Tàu cá mới của ngư dân Lê Vinh

 

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho ngư dân Lê Minh Toàn (xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ) bị chìm tàu trên vùng biển giáp ranh tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên do áp thấp nhiệt đới; tàu của ông Bùi Việt Anh (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị chìm trong quá trình tránh bão, áp thấp nhiệt đới và ông Trần Phương (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị phía Trung Quốc bắt giữ và lấy tài sản ở vùng biển Hoàng Sa, mỗi chủ tàu cá 400 triệu đồng.

 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, toàn tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2005 đến nay có gần 510 tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai, tàu nước ngoài đâm chìm và bắt giữ, lấy tài sản. Với 145 ngư dân bị chết và mất tích, 58 người bị thương.
 
4 chủ tàu cá được hỗ trợ cho vay để tiếp tục ra khơi bám biển quê hương.
4 chủ tàu cá được hỗ trợ cho vay để tiếp tục ra khơi bám biển quê hương.

 

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho thân nhân gia đình có ngư dân gặp nạn, bị bắt giam giữ và chết trên biển gần 60 triệu đồng.

 

Cho đến nay, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã tiếp nhận sự ủng hỗ từ các cá nhân, đơn vị hảo tâm trong và ngoài nước với trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

 

Hồng Long