1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Bà chủ doanh nghiệp lừa đảo lĩnh 27 năm tù

(Dân trí) - Ngày 22/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1975, trú huyện Diên Khánh) 27 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà chủ doanh nghiệp lừa đảo lĩnh 27 năm tù - 1
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trang trước vành móng ngựa.

Lợi dụng mối quan hệ trong quá trình kinh doanh với cái mác là chủ DNTN Quỳnh Trâm (ngành nghề kinh doanh môi giới kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhà đất, mua bán xe gắn máy…), Trang đã vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt gần 7,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động kinh doanh Trang còn thực hiện thêm dịch vụ “vay đáo hạn ngân hàng” để lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Cao Minh Ngọc 1.700.000.000 đồng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của chị Dương Thị Ngọc Hương, Phan Văn Nở, Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Lan 5.705.000.000 đồng.

Số tiền huy động trên Trang khai đem 5.250.000.000 đồng cho 2 thanh niên Việt kiều Mỹ (không xác định được lai lịch, địa chỉ) vay để lấy lãi, số tiền còn lại Trang tiêu xài cá nhân.

Xét thấy hành vi của Trang là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Trang mức án trên, đồng thời buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Trịnh Anh