1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ấn tượng chương trình “Tết ấm lòng mùa xuân lại về”

(Dân trí) - Tối qua (15/01), tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong hai trận lũ vừa qua đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Tết ấm lòng mùa xuân lại về”.

Ấn tượng chương trình “Tết ấm lòng mùa xuân lại về” - 1

Ông Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tỉnh phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: Minh Chiến)
 
Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần văn hóa Phương Đông phối hợp tổ chức nhằm sẻ chia, động viên, giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho nhân dân vùng lũ đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng năm thanh niên và ngày khởi động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Ấn tượng chương trình “Tết ấm lòng mùa xuân lại về” - 2

Bất chấp giá rét đông đảo người dân Hương Khê đến để tham dự chương trình (Ảnh: Minh Chiến)

 

Chương trình cũng làm rung động hàng triệu trái tim qua màn ảnh nhỏ của kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam bằng những thước phim phóng sự đặc tả lại cảnh đổ nát, tang thương trong lũ và những nỗ lực không mệt mỏi đứng dậy sau lũ của người dân Hương Khê và Hà Tĩnh trong hai trận lũ lịch sử vừa qua.
 
Ấn tượng chương trình “Tết ấm lòng mùa xuân lại về” - 3
Trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó (Ảnh: Minh Chiến)

 

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tại đêm giao lưu, nhiều tổ chức, cá nhân giàu lòng nhân ái tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ chính quyền, nhân dân và đồng bào nghèo Hà Tĩnh tiếp tục khắc phục hậu quả của lũ lụt, “vui Tết, đón xuân” với tổng số tiền gần 7,2 tỷ đồng.
 
Ấn tượng chương trình “Tết ấm lòng mùa xuân lại về” - 4
Ấn tượng chương trình “Tết ấm lòng mùa xuân lại về” - 5

Ấn tượng chương trình giao lưu nghệ thuật “Tết ấm lòng mùa xuân lại về” (Ảnh: Minh Chiến)

 

Tại đêm giao lưu, Ban tổ chức cũng trao 60 suất quà cho 30 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Hương Khê và 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Đại diện Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức trao gần 5000 suất quà với trị giá 1,7 tỷ đồng cho đồng bào ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

 

Bá Hải - Minh Chiến - Văn Dũng