1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ăn Tết ở đại công trường

Để dòng điện đầu tiên sẽ hòa vào lưới điện quốc gia cuối năm 2010, hàng ngàn công nhân, kỹ sư thủy điện Sơn La đã ở lại, ăn Tết trên đại công trường lớn nhất nước này.

Tết Canh Dần là cái Tết thứ năm mà hàng ngàn công nhân đang tham gia thi công công trình thủy điện Sơn La đón Tết nơi công trường. Nhiều đơn vị nơi đây không có ngày nghỉ. Ngay trong những ngày Tết, không khí làm việc vẫn hết sức nhộn nhịp, khẩn trương. Tất cả các hạng mục công trình đang chạy đua cùng thời gian để kịp tiến độ đã đề ra là nút cống tích nước vào tháng 5, phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2010.

 

Làm quên cả Tết

 

Trên công trường lớn nhất nước, quân số cán bộ, kỹ sư, công nhân của 4 tổng công ty gồm Sông Đà, Trường Sơn, Licogi, Lilama khoảng 9.000 người. Năm nay thời gian nghỉ Tết dài và khối lượng công việc cũng không còn quá nặng nề, các đơn vị thành viên trong đại gia đình Tổng Công ty Sông Đà cũng tạo điều kiện tối đa để người lao động về quê ăn Tết. Tuy nhiên, lực lượng chủ lực khoảng 3.000 - 4.000 công nhân vẫn phải ở lại làm việc, thậm chí duy trì chế độ làm việc bình thường.

 

Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 908 (thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 9) vừa đổ xong 3.000 m3 bê tông đầm lăn ngay trước Tết cho đoạn lòng kênh đập dâng khối R2. Đây là những mẻ bê tông đầu tiên của khối R2. Những người thợ lắp máy của Lilama (Tổng Công ty Lắp máy VN) cũng đã lắp đặt và hàn khẩu khoanh cuối cùng đường ống áp lực tổ máy số 6 vào đúng dịp năm mới. 

 

Ăn Tết ở đại công trường  - 1

Những công nhân của Lilama làm việc quên Tết

 

Ông Nguyễn Thế Trinh, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 - đơn vị chính đảm nhận lắp đặt thiết bị dự án Nhà máy thủy điện Sơn La, cho biết: “Để tổ máy số 1 phát điện vào cuối tháng 12/2010 như kế hoạch, Lilama phải hoàn thành lắp đặt 60.000 tấn thiết bị của nhà máy. Nhiệm vụ quan trọng của Lilama trong thời gian tới là chuẩn bị lắp đặt thiết bị cơ điện. Một lực lượng công nhân khá hùng hậu của chúng tôi đã có mặt trên công trường. Họ đón Tết ở đây, mùng hai Tết ra quân làm việc”.

 

Thợ hàn bậc ba Đỗ Ngọc Tâm, 25 tuổi, tâm sự: “Tết này, tôi tình nguyện ở lại công trường. Chúng tôi là những công nhân trẻ chưa có gia đình nên nỗi nhớ nhà sẽ được khỏa lấp bằng cách ra công trường. Chúng tôi ăn Tết cùng máy móc và những người thợ”.

 

Vì dòng điện ngày mai

 

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Cường, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 908, say sưa nói về những thành quả mà công nhân công ty đã đạt được: “Tinh thần làm việc của chúng tôi là vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ. Với đà làm việc này, tôi tin chắc rằng đến tháng 5/2010, con đập chính sẽ liền mạch”.

 

Công nhân ở thủy điện Sơn La sống cho công trường nhiều quá đâm ra yêu công trường. Có người thợ trẻ xa nhà Tết này đã bộc bạch với chúng tôi rằng đôi khi ngủ không mơ thấy vợ ở nhà mà toàn mơ thấy công việc trên công trường thủy điện!

 

Ông Trần Văn Tấn, Giám đốc Xí nghiệp 10.6 (Công ty Cổ phần Sông Đà 10), cho biết: “Đến với công trình thủy điện Sơn La từ những ngày đầu triển khai dự án, từ chỗ chỉ có hai đội khoan hở với hai máy khoan, đến nay đơn vị đã xây dựng được 15 đội khoan với nhiều máy khoan tiên tiến nhất”. Cứ sau mỗi mùa Xuân, nhìn thấy công ty thêm lớn mạnh, anh em thêm gắn bó với công trường, ông Tấn cảm thấy vui hơn cả Tết. Tết này, công nhân phấn khởi hơn vì những người trồng cây đã sắp đến ngày hái quả, tiền thưởng Tết cũng khá hơn hẳn những năm trước.

 

Ăn Tết ở đại công trường  - 2
Không khí làm việc trên công trường thủy điện Sơn La những ngày Tết vẫn tất bật, hối hả.

 

Khí thế lao động trên công trường thủy điện Sơn La những đầu Xuân Canh Dần sôi sục hơn mọi năm bởi năm 2010 nhà máy thủy điện Sơn La sẽ phát điện. Con sông Đà dữ dội tự bao đời nay đã ngoan ngoãn chảy theo sự uốn nắn của bàn tay người thợ và sắp phát nguồn năng lượng làm giàu đất nước.

 

Ông Lưu Thế Biểu, Phó Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, báo tin vui: “Sau khi Quốc hội có Nghị quyết về dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La quản lý cả hai công trình lớn của đất nước”. Tết sang năm, có thể một bộ phận công nhân ở thủy điện Sơn La sẽ ăn Tết trên công trường mới nên năm nay nhiều người muốn ở lại để tận hưởng không khí Xuân tại nơi mà họ đã gắn bó qua nửa thập kỷ.

 

Cái Tết vui nhất

 

Để phát điện kịp vào cuối năm 2010, khối lượng công việc trước mắt không nhỏ nhưng mùa Xuân đang tiếp cho họ thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách ấy. Hoa đào, hoa mận, hoa ban miền Tây Bắc năm nay nở sớm vì có nắng ấm. Trên công trường, không khí Tết rạo rực khi anh em công nhân hoàn thành công việc, vượt tiến độ đề ra.

 

Một mùa Xuân nữa lại về trên công trường thủy điện Sơn La đang bộn bề công việc. Mỗi mùa Xuân xa nhà là một nỗi niềm nhưng chắc chắn đây sẽ là mùa Xuân vui nhất của những người thợ trên công trường này.

 

Theo Hà Duy

 Người lao động