1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang, Đồng Tháp: Giảm hội họp để ưu tiên ứng phó lũ

(Dân trí) - Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp yêu cầu các địa phương trực thuộc giảm các cuộc họp không quan trọng để ưu tiên phòng, chống lũ.

Trước tình hình mưa lũ ngày càng có diễn biến phức tạp, lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp đề nghị các địa phương trực thuộc tập trung dồn sức để phòng, chống lũ.

Theo ngành chức năng 2 tỉnh cho biết, dự báo của ngành khí tượng thủy văn trong thời gian tới mực nước lũ sẽ ngày càng lên cao. Chính vì thế, cuộc sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân ở các địa phương đầu nguồn sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Để bảo đảm mọi an toàn cho người dân, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND 2 tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành trực thuộc tạm ngưng các cuộc hội họp không quan trọng, ngưng các chuyến công tác ngoài tỉnh để tập trung ưu tiên cho việc phòng, chống lũ. Đồng thời, lãnh đạo các địa phương phải theo dõi, bám sát tình hình mưa lũ, cử người trực 24/24 để có hướng chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc trong việc ứng phó với lũ.
 
                                                                
An Giang, Đồng Tháp: Giảm hội họp để ưu tiên ứng phó lũ - 1
                                                                                            Nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên cao 
 
Thông tin từ ngành chức năng thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho hay sáng sớm nay 27/9, do nước lũ dâng cao nên cầu Trà Đư trên tỉnh lộ 841 thuộc địa bàn phường An Lạc bất ngờ bị sụp nhịp dẫn. Rất may, thời điểm xảy ra vụ sụp không có ai qua lại nên không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Cũng tại thị xã Hồng Ngự, tối ngày 26/9, một chiếc sà lan khi đi đến cầu Hồng Ngự do nước lũ cao không qua được nên cho lùi lại và đụng phải một chiếc ghe làm nhiệm vụ đo đạc của Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Tháp. Vụ đụng đã làm chiếc ghe bị chìm nhưng không gây thiệt hại về người.

Tại An Giang, lực lượng bộ đội đang được huy động tối đa đến các vùng ảnh hưởng của lũ để trực tiếp hỗ trợ địa phương và người dân trong việc gia cố đê bao, thu hoạch lúa, hoa màu. Ngoài ra, tỉnh An Giang cũng đang kiến nghị Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão Trung ương hỗ trợ kinh phí để địa phương tổ chức gia cố, tôn thêm các đê bao trong điều kiện mực nước lũ có nguy cơ lên tương đương gần đỉnh lũ năm 2000.
 
Tỉnh An Giang và Đồng Tháp cũng đã công bố tình trạng lũ khẩn cấp. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan thông tin thường xuyên đưa tin về tình hình mưa lũ và những chỉ đạo cần thiết của ngành chức năng để người dân được biết. 

                                                                                                                                                                       Huỳnh Hải – Ngô Nguyễn