1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ajinomoto Việt Nam: Phun chất lỏng gì xuống ruộng?

Nhiều xe tải của Công ty Ajinomoto VN chở một thứ chất lỏng đến phun trên cánh đồng thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người của công ty nói rằng đó là phân bón thử nghiệm, còn chính quyền vẫn chưa biết đây là chất gì.

Ngày 2/9, chúng tôi có mặt tại khu vực ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Khoảng chục thửa ruộng rộng gần chục hecta chưa gieo sạ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa đã xanh lá. Dễ nhận thấy các thửa ruộng chưa gieo sạ lúc này đều ngập nước có màu đỏ nâu.

Mùi mật đường từ dưới ruộng xông lên giống như đi qua khu vực nhà máy đường đang hoạt động. Càng cúi mặt xuống gần mặt nước, mùi mật đường càng nồng nặc, rất khó chịu. Thử dùng tay khoát nước, nhiều giờ sau mùi mật đường vẫn còn bám trên tay dù đã rửa lại bằng nước sạch.

Thử nghiệm phân bón Ami-Ami?

Bà Trần Thị Hường, cư dân ấp Lập Thành, cho biết người của Công ty Ajinomoto VN vừa mới phun 2m3 chất này cho 1ha đất chuẩn bị gieo sạ vào chiều 1/9. Họ nói đây là loại phân rất tốt. Phun một bồn 1m3 bằng rải hai bao phân urê. Bây giờ giá hai bao phân khoảng 500.000 đồng chứ có ít đâu. Nghe vậy, ông nhà tui đeo bám mấy ngày năn nỉ mới được phun”, bà Hường kể. Theo lời bà Hường, con rể của bà là anh Rết cũng đã phun loại chất này cho 0,5ha đất.

Theo ông Nguyễn Văn Kiệu (chồng bà Hường), nhân viên của Công ty Ajinomoto VN khi chở loại chất này tới xã Hòa Khánh Tây có nói đã “làm việc” với huyện và xã rồi. Họ còn nói rằng hiện nay công ty đang khuyến mãi nên phun miễn phí tận nơi cho dân. Mùa sau muốn phun nữa phải trả tiền.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đầu tiên ở xã Hòa Khánh Tây phun loại chất này cho ruộng lúa là anh Trương Thanh Toàn ở ấp Lập Thành. Anh Toàn cho biết đã được một người tên Hoàng ở xã Đức Hòa Thượng (huyện Đức Hòa) giới thiệu.

Sau đó có khoảng 5-6 nhân viên Công ty Ajinomoto VN đến tận nhà anh Toàn quảng cáo loại chất lỏng có màu đỏ nâu và mùi mật đường là phân bón hữu cơ sinh học dạng lỏng có tên gọi là Ami-Ami.

Theo nhân viên Công ty Ajinomoto VN, loại phân này giá khoảng 150.000đ/bồn 1m3, nhưng có tác dụng bằng hai bao phân urê, thay thế hoàn toàn các loại phân đạm khác. Nghe nói phun loại chất lỏng này có hiệu quả kinh tế cao nên những người thân trong gia đình anh Toàn đã phun khoảng 2ha đất. “Hiện nay còn nhiều người đăng ký phun nữa nhưng do đường sình lầy quá, công ty chưa chở tới được” - anh Toàn cho biết.

Cơ quan chức năng không biết

Nhận được phản ảnh của người dân địa phương, ngày 2/9 Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) tỉnh Long An đã đến tận nơi để xác minh. Một cán bộ nhận định màu và mùi của loại chất lỏng được Công ty Ajinomoto VN phun lên đồng ruộng của nông dân giống với loại chất thải trong quá trình sản xuất đường, bột ngọt và cồn.

Ông Lê Văn Tươi, cán bộ địa chính-môi trường xã Hòa Khánh Tây, khẳng định không có đơn vị nào báo cáo với chính quyền địa phương về việc này. “Nếu cho rằng đây là loại phân đang được thử nghiệm như nông dân nói thì chưa có ai xin phép và xã cũng chưa cho phép phun loại chất này trên các cánh đồng của xã” - ông Tươi nhấn mạnh.

Trao đổi với thanh tra Sở TN-MT, ông Phạm Mạnh Hải (Phòng phát triển phân bón Công ty Ajinomoto VN) xác nhận loại chất lỏng màu đỏ nâu có mùi mật đường đã phun trên cánh đồng ấp Lập Thành chính là... sản phẩm phân bón của công ty này.

Ông Hải cho biết thêm khoảng hai tháng trước đã thử nghiệm loại phân bón này trên diện tích khoảng 15ha tại xã Đức Hòa Thượng. “Tôi khẳng định đây là phân bón chứ không phải nước thải. Công ty đang trình diễn, khuyến mãi để tới đây mở đại lý cung cấp cho nông dân” - ông Hải nói.

Khi thanh tra Sở TN-MT hỏi Công ty Ajinomoto VN có xin phép của cơ quan chức năng trước khi thực hiện việc trình diễn, thử nghiệm không, ông Hải thừa nhận chỉ thông báo với hội nông dân và cán bộ khuyến nông chứ chưa xin phép Sở NN-PTNT cũng như chính quyền huyện Đức Hòa. Sở TN-MT Long An đã lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu Công ty Ajinomoto VN phải cung cấp hồ sơ liên quan đến việc phun chất lỏng này trên ruộng.

Ông Nguyễn Tấn Triều, phó Phòng Kinh tế huyện Đức Hòa, cho biết ông đã phát hiện việc Công ty Ajinomoto VN chở bồn đựng loại chất màu nâu đỏ tới phun trên cánh đồng xã Hòa Khánh Tây.

Đây là loại chất có màu, mùi “không bình thường” và công ty cũng không có giấy phép thử nghiệm, trình diễn sản phẩm theo qui định, ông đã yêu cầu công ty tạm ngưng để xin phép Sở NN-PTNT. Tuy nhiên ngày 1/9 công ty này vẫn tiếp tục cho xe chở tới phun cho nông dân.

Phân bón Ami-Ami không có trong danh mục quản lý

Theo tờ rơi quảng cáo của Công ty Ajinomoto VN phát cho nông dân ở huyện Đức Hòa (Long An), phân bón hữu cơ sinh học Ami-Ami đã được Bộ NN-PTNT cho phép sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 38 NN-KHCN/QĐ và đã được Cục Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) cấp phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng phân bón số 1603/XN-NNĐPB ngày 3/12/2004.

Chiều 3/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần khẳng định ở bộ này không có Cục Nông nghiệp. Cơ quan được bộ giao quản lý về phân bón là Cục Trồng trọt. Truy cập vào website của Cục Trồng trọt (www.cuctrongtrot.gov.vn) để tìm hiểu thông tin về loại phân bón hữu cơ sinh học Ami-Ami, tại danh mục phân bón đã công bố tiêu chuẩn chất lượng thì không có tên loại phân bón này.

Theo Vân Trường
Báo Tuổi trẻ