1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Ai cấp phép? Giấy phép đâu mà đem đất lấp đầm?"

(Dân trí) - "Ai cấp phép, giấy phép đâu mà đem đất lấp đầm? Doanh nghiệp muốn làm gì làm à!”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng nói gay gắt khi trực tiếp thị sát khu vực đầm Thị Nại đang bị doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất đá để làm cảng xăng dầu.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định truy gắt doanh nghiệp ngang nhiên lấp đầm

Sáng 28/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp thị sát hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng yêu cầu Công ty CP Xăng dầu Bình An khẩn trương nạo vét hết đất đổ xuống đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn), phải hoàn thành trong tháng 9 này.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định gay gắt về việc doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất lấn đầm làm cảng xăng dầu ở đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn).
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định gay gắt về việc doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất lấn đầm làm cảng xăng dầu ở đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn).

Theo ông Tùng, ngày xưa các tàu neo đậu phía ngoài xa rồi bơm xăng dầu vào, chứ không ai làm cầu cảng, xây dựng hệ thống bồn ở đây. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc xây dựng cầu cảng, kho xăng dầu ở đây sẽ làm ô nhiễm cả đầm Thị Nại và cả bãi biển Quy Nhơn. “Xây dựng hệ thống kho xăng dầu, các bồn chứa xây dựng ở đây, khi súc rửa bồn thì đổ ở đâu? Đổ ra đầm Thị Nại rồi chảy ra cảng biển Quy Nhơn chứ chảy đi đâu”, ông Tùng nói.

Ông Tùng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thiết kế, điều chỉnh lại dự án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, yêu cầu không cho làm cảng xăng dầu, không được phép xây bồn chứa xăng dầu ở đây.

Hàng ngàn mét khối đất đá đổ lấn đầm thị nại.
Hàng ngàn mét khối đất đá đổ lấn đầm thị nại.

“Không có xây dựng cảng xăng dầu gì hết, chỉ cho xây dựng cảng tổng hợp thôi. Không được xây dựng hệ thống bồn chứa ở đây. Chưa gì hết, ai cho phép mà ngang nhiên đem đổ đất xuống lấp đầm, doanh nghiệp muốn làm gì làm à! giấy phép đâu? Phá hoại!”, ông Tùng gay gắt.

Ông Tùng gay gắt nói tiếp: “Doanh nghiệp còn tính đổ ra tận ngoài kia để xây dựng hệ thống bồn chứa xăng dầu ở đây nữa. Làm thế thì còn gì là du lịch của Quy Nhơn nữa, mai này bãi biển sẽ đầy dầu”.

“UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp nạo vét hết trong tháng 9, nhưng nay vẫn còn nguyên. Còn mấy ngày cuối tháng 9, doanh nghiệp phải tập trung nạo vét hết trả nguyên thủy cho đầm Thị Nại. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cho chủ trương sau”, ông Tùng cho hay.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu nạo vét đất đã đổ xuống đầm Thị Nại.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu nạo vét đất đã đổ xuống đầm Thị Nại.

Tại buổi thị sát hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu yêu cầu Công ty CP Xăng dầu Bình An khẩn trương nạo vét đất theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An do Công ty CP Xăng dầu Bình An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Định có văn bản cho phép đầu tư vào năm 2014.

Theo tiến độ đăng ký, quý 4 năm 2018, dự án mới triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hồ sơ thiết kế để thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công xây dựng dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An.

Bí thư Tỉnh ủy bức xúc vì doanh nghiệp tự ý đổ đất lấn đầm.
Bí thư Tỉnh ủy bức xúc vì doanh nghiệp tự ý đổ đất lấn đầm.

Tuy nhiên, khi chưa có thiết kế và chưa được phê duyệt, chưa có báo cáo tác động môi trường, Công ty CP Xăng dầu Bình An đã ồ ạt đổ đất lấp đầm Thị Nại để thực hiện dự án kho cảng xăng dầu. Việc này đã ảnh hưởng đến luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận nhân dân.

Doanh nghiệp lấn đầm Thị Nại bị phạt 300 triệu đồng

Ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết vừa ký quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty CP Xăng dầu Bình An về hành vi lấp đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ngoài xử phạt số tiền 300 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định còn buộc Công ty CP Xăng dầu Bình An phải nạo vét toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống đầm Thị Nại.

Theo ông Trần Châu, Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An bị xử phạt vi phạm hành chính vì đổ đất đá lấp đầm Thị Nại để thực hiện dự án cảng xăng dầu Bình An khi chưa có báo cáo tác động môi trường, dự án cũng chưa có thiết kế, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Doãn Công