1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

9 thủy thủ Việt Nam bị nhiễm độc ở Uruguay

Ngày 15/2, Đại sứ quán nước ta tại Argentina đã nhận được thông báo từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Urugoay về vụ rò rỉ khí amoniac trên tàu đánh cá ''101 Sea World'' mang cờ Hàn Quốc ngày 14/2 cùng danh tính 9 thủy thủ Việt Nam bị nhiễm độc, trong đó có một người đã tử vong.

Vụ tai nạn trên xảy ra khi tàu ''101 Sea World'' đang neo đậu tại cảng Montevideo của Urugoay, làm 5 thủy thủ thiệt mạng và 24 người nhiễm độc, trong đó có 4 lính cứu hoả, 5 thuỷ thủ và 1 y tá người Urugoay tham gia cứu hộ.

Bước đầu, danh tính các thủy thủ Việt Nam bị nạn tạm được xác định như sau: người tử nạn là anh Nguyễn Văn Tới và tám người bị thương gồm Trần Văn Vinh, Đinh Văn Lương, Nguyễn Văn Hạnh, Võ Quốc Hải, Phan Thanh Hà, Hoàng Văn Phú, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thanh Hà.

Tất cả các thủy thủ Việt Nam bị thương đều đã được cấp cứu và đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Urugoay.

Hiện nay, các cơ quan chức năng nước sở tại đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và liên lạc với cơ quan đại diện các nước liên quan nhằm giải quyết hậu quả.

Ngay sau khi có thông tin, Đại sứ quán nước ta tại Argentina đã tích cực liên lạc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Urugoay, đồng thời cử một cán bộ trực tiếp sang Urugoay ngày 16/2 để phối hợp với các cơ quan chức năng nước này hỗ trợ các thủy thủ Việt Nam bị nạn.

Theo TTXVN