1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

9 người chết, hàng trăm người phơi nhiễm bệnh dại trong mùa nóng

(Dân trí) - Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, từ đầu mùa nóng đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 9 người chết do bị chó dại cắn, chưa kể số người bị phơi nhiễm và có khả năng phát bệnh lên đến hàng trăm người.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Tạ Quang Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết: Theo báo cáo từ huyện Mù Căng Chải, thời gian gần đây đã có 3 người chết do bị chó dại cắn. Mù Căng Chải là địa phương miền núi, thuộc vùng sâu vùng xa, mặc dù công tác tiêm phòng đã được triển khai đến từng gia đình nuôi chó nhưng quá trình kiểm tra, lấy số liệu không thể tuyệt đối nên xảy ra tình trạng trên.

Mù Căng Chải là huyện có nhiều người dân bị phơi nhiễm bệnh dại nhất, với hơn 130 trường hợp. Trong đó 3 trường hợp đã tử vong là cháu Giàng A Giàng, 11 tuổi, ở bản Dào Cu Nha, xã Lao Chải; anh Hảng A Ký, 32 tuổi, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình và cháu Lý Thị Sênh, 3 tuổi, ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

Một con chó dại với biểu hiện sùi bọt mép. (Ảnh:: Internet)
Một con chó dại với biểu hiện sùi bọt mép. (Ảnh:: Internet)

Ông Nguyễn Văn Thế - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mù Căng Chải - cho biết các trường hợp tử vong là do sau khi bị chó cắn đã không đi tiêm vaccine ngừa bệnh hoặc đi tiêm khi đã quá muộn. Hiện nay còn một số trường hợp bị chó cắn vẫn chưa chịu đi tiêm nên không loại trừ sẽ còn tiếp tục xảy ra các khả năng xấu.

Trước đây đã có một số huyện bùng phát thành dịch nhưng lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế tập trung tiêm vắc xin phòng dại, cứu chữa những bệnh nhân đã bị chó cắn, dịch bệnh đã được khống chế ngay lập tức.

Theo ông Long bệnh dại thường bùng phát thành dịch vào mùa hè, nóng. Vì lượng chó nuôi trong nhân dân nhiều nên khó kiểm soát được, bên cạnh đó một số gia đình thiếu ý thức, không nuôi nhốt chó mà thả rông ra ngoài đường nên đó cũng là nguyên nhân làm dịch bệnh lây lan nhanh.

Ngay từ đầu mùa, toàn tỉnh đã có 9 trường hợp bị tử vong do chó dại cắn, cũng theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, số người bị cắn đang bị phơi nhiễm là khoảng hơn 200 người.

“Sau khi nắm tình hình, UBND tỉnh đã có công điện khẩn chỉ đạo ngành Y tế vào cuộc khắc phục, khống chế không cho dịch tiếp tục lây lan, kiểm tra và báo cáo lại. Hiện tại, dịch đã cơ bản được khống chế hoàn toàn, nhưng chúng tôi vẫn đang chỉ đạo Sở Y tế và Sở NN&PTNN, Cục Thú Y tiêm phòng bổ sung và kiểm soát một cách chặt chẽ. Nhưng cũng phải nói rằng Yên Bái đã có kinh nghiệm nhiều năm về dập dịch nên hoàn toàn không đáng lo ngại. Mặc dù không thể tránh được hoàn toàn nhưng địa phương sẽ chỉ đạo giải quyết tối đa khả năng của mình nếu dịch quay trở lại”.

Ông Long cũng khuyến cáo, yêu cầu tất cả địa phương tuyên truyền, vận động người dân nuôi chó phải tiêm phòng 1 cách nghiêm ngặt để tránh bùng phát bệnh.

Thế Cường - Xuân Thái