Quảng Ninh

8 bé trai từng bị bán qua biên giới đã có gia đình mới

(Dân trí) - Hôm nay (27/3), 8 bé trai từng bị bán qua biên giới đã có gia đình mới sau một thời gian được các cán bộ nhân viên thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh đón nhận, yêu thương và chăm sóc.

8 bé trai từng bị bán qua biên giới nay đã có gia đình mới
8 bé trai từng bị bán qua biên giới nay đã có gia đình mới

Cụ thể sáng nay (27/3), các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND phường Hồng Hà, TP. Hạ Long tổ chức lễ bàn giao 8 bé trai gồm Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng cho các gia đình nhận các em làm con nuôi.

Theo các cơ quan chức năng, trước đó, các thủ tục để các gia đình nhận 8 bé trai trên đều đã được thực hiện đúng qui trình và quy định của pháp luật.

Trước đó, năm 2011, Công an Trung Quốc đã lập chuyên án đặc biệt để điều tra làm rõ nhóm tội phạm buôn bán trẻ em xuyên biên giới do Hoàng Man Lệ và Hoàng Thanh Hằng cầm đầu. Ngày 15/7/2011, Công an Trung Quốc đã bắt giữ 43 nghi phạm trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia và giải cứu nhiều trẻ em, trong đó có 10 bé trai người Việt Nam (đều sinh trong năm 2011).

Tháng 5/2013, phía Trung Quốc đã bàn giao 10 bé trai nói trên cho Bộ Công an Việt Nam. 10 bé trai sau đó được đặt tên là Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh và được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh để nuôi dưỡng.

Sau đó đến năm 2016, cháu Cộng được bàn giao về gia đình và cháu Mạnh cũng đã xác định được nhân thân.

Đối với 8 cháu còn lại, Bộ Công an nhiều lần thông báo trên các phương tiện tìm bố mẹ cho 8 cháu, nhưng không có ai đến nhận. Do đó, UBND phường Hồng Hà đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thẩm định trực tiếp tại các hộ gia đình có đơn xin nhận con nuôi và hoàn thành các bước thủ tục theo quy định của pháp luật về việc tìm gia đình thay thế cho các bé.

An Nhiên