Tìm kiếm 13 thuyền viên trên tàu than chìm:

7 người sống sót, 3 người tử vong, còn 3 người mất tích

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tàu chở than bị đánh chìm trong trận bão số 2 khiến 13 thuyền viên trên tàu mất tích, hiện còn 3 nạn nhân đang mất tích, 7 người đã được cứu sống, 3 người còn lại tử vong. Nghệ An công bố đường dây nóng kêu gọi người dân tìm kiếm các nạn nhân.

18h25: Hiện vẫn còn 3 thuyền viên tàu VTB26 chưa xác định được tung tích.

Nghệ An công bố đường dây nóng kêu gọi người dân tìm kiếm các nạn nhân. Người dân phát hiện tung tích 3 thuyền viên còn lại báo ngay theo số điện thoại 094 554 6999 hoặc 096 347 4999.

16h30: 2 thuyền viên Phạm Văn Hải và Lý Văn Giang được tàu Lam Hồng 99 đưa vào bờ. Sức khoẻ 2 thuyền viên khá tốt.

Như vậy, đến lúc này, có 3 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ cũng xác định được danh tính thi thể đầu tiên, anh Nguyễn Văn Lãm (quê Hải Phòng) - máy phó tàu VTB.

16h17: Phát hiện thi thể thứ 3 nghi là thuyền viên VTB26 gần khu vực cảng ĐKC (xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An).

15h30: Thông tin Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, thêm 1 thuyền viên bị nạn VTB26 được tàu SAR 411 phát hiện và cứu sống tại khu vực Đảo Ngư.

Về thông tin phát hiện 2 người còn sống ở khu vực cảng Vissai, chiều nay xác nhận lại là chỉ có 1 người.

13h30: Lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 1 thi thể nghi là thuyền viên trên tàu hàng bị nạn. Hiện thi thể đang đưa vào đất liền, danh tính chưa được xác định.

12h45: Thi thể thuyền viên tử nạn đã được đưa vào bờ tại Cảng Cửa Hội. Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định.

Máy trưởng Nguyễn Văn Sáng bị thương ở đầu và chân cũng được chuyển lên bờ và đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Đây là thuyền viên thứ 6 sống sót trở về.


Tàu BP061201 cập cảng đưa thi thể thuyền viên vào bờ.

Tàu BP061201 cập cảng đưa thi thể thuyền viên vào bờ.


Thi thể thuyền viên tử nạn được đưa vào Cảng Cửa Hội.

Thi thể thuyền viên tử nạn được đưa vào Cảng Cửa Hội.


Máy trưởng Nguyễn Văn Sáng được đưa vào bờ đi cấp cứu.

Máy trưởng Nguyễn Văn Sáng được đưa vào bờ đi cấp cứu.

12h16: Tàu Thanh Thành Đạt 35 chuyển người bị nạn cập cầu cảng Cửa Lò.


Tàu Thành Đạt 35 chuẩn bị cập cảng.

Tàu Thành Đạt 35 chuẩn bị cập cảng.


Xe cứu thương sẵn sàng cấp cứu thuyền viên gặp nạn.

Xe cứu thương sẵn sàng cấp cứu thuyền viên gặp nạn.

11h40: Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải có mặt tại Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương (cảng vụ Cửa Lò) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có mặt tại Nghệ An chỉ đạo công tác tìm kiếm. (Video: Hoàng Lam)

7 người sống sót, 3 người tử vong, còn 3 người mất tích - 6

11h20: Thông tin mới nhất là 1 thuyền viên được xác định đã tử vong. Vị trí phát hiện ở khu vực phao số 0, ngoài cảng Cửa Hội.

Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận 2 thuyền viên được phát hiện tại khu vực cảng Vissai.

Ngoài ra có thêm 1 thuyền viên nữa bơi được vào bờ an toàn. Như vậy đến thời điểm hiện tại đã xác định được tình trạng của 8 thuyền viên: 3 người được cứu sống, 2 người bơi được vào khu vực an toàn, 1 người đã tử vong và 2 người ở khu vực Vissai đang được tiếp cận.

Tăng viện lực lượng tìm kiếm

7 người sống sót, 3 người tử vong, còn 3 người mất tích - 7


Ông Vương Bình Minh - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An (người nghe điện thoại) chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Ông Vương Bình Minh - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An (người nghe điện thoại) chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Danh tính 4 người đã được cứu sống: Thuyền trưởng Phạm Văn Hải, máy trưởng Nguyễn Văn Sáng, thợ máy Lý Văn Giang và thợ máy OS Đặng Duy Khiêm.

Sức khỏe của 4 người này ổn định.

10h54: Nghệ An điều 8 tàu thuyền của biên phòng, cảng vụ Cửa Lò... tham gia tìm kiếm cứu nạn.

10h48: Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - cho rằng không loại trừ các thuyền viên khi tàu chìm không xác định được phương hướng, khả năng trôi dạt vào các khu vực ven biển cao.

Ông Vinh chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này yêu cầu các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu ứng trực để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lúc này thông tin từ hiện trường tìm kiếm báo về cho biết, phát hiện thêm 1 người trôi dạt tại khu vực cầu cảng Vissai, nâng tổng số thuyền viên được phát hiện ở khu vực này lên 2 người.


Ông Nguyễn Đắc Vinh (giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Đắc Vinh (giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

10h30: Thứ trưởng Bộ Giao Thông Lê Đình Thọ và đoàn công tác của Bộ GTVT đang trên đường vào Nghệ An chỉ huy việc tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đang chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng và người dân tìm kiếm tổng lực dọc vùng biển Nghệ An.

Thông tin mới nhất, hiện đã phát hiện 1 người mặc áo phao bơi trên vùng biển khu vực cảng Vissai (Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An). Ban chỉ huy đã điều phương tiện, lực lượng đến ứng cứu.


Các lực lượng túc trực tại cầu cảng Cửa Lò sẵn sàng ứng cứu các thuyền viên khi đc đưa vào bờ.

Các lực lượng túc trực tại cầu cảng Cửa Lò sẵn sàng ứng cứu các thuyền viên khi đc đưa vào bờ.


Họp bàn công tác tìm kiếm cứu hộ.

Họp bàn công tác tìm kiếm cứu hộ.

Lúc 9h30 sáng 17/7, trao đổi nhanh với PV Dân trí, đại diện tàu Lam Hồng 99 cho biết, đã cứu sống được 3 người trong vụ tàu than Quảng Ninh chìm tại Nghệ An.

Theo đó, tàu Lam Hồng 99 đã cứu được 2 người, tàu Thanh Thành Đạt 35 cứu sống 1 người. Cả 3 người này đều khỏe mạnh.

"Tàu Lam Hồng 99 đã cứu sống được 2 người. Cả hai người này đều khỏe mạnh. Hiện chúng tôi thông báo cho đội tìm kiếm cứu nạn Nghệ An ra để hỗ trợ", đại diện tàu Lam Hồng 99 nói.

Còn ông Trần Quang Luận - TGĐ Công ty TNHH Thanh Thành Đạt cho biết: "Sáng nay sau khi nhận được tin, lúc đó tàu chúng tôi cũng đang neo đậu gần đó và đã tiến hành cho tìm kiếm người bị nạn trên tàu chở than. Hiện tàu chúng tôi (tàu Thanh Thành Đạt 35) đã cứu được 1 người và sức khỏe tốt".

Ngoài ra thông tin cho biết có 1 người đã tự bơi được vào bờ.

Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 9 người đang mất tích. Công tác chỉ đạo tìm kiếm người mất tích đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương, bất chấp thời tiết mưa bão.

Theo thông tin các thuyền viên cung cấp, thời điểm tàu chìm các thuyền viên đều đã mặc áo phao.


Đảo Ngư - nơi tàu chở than Quảng Ninh bị chìm, làm 13 người mất tích.

Đảo Ngư - nơi tàu chở than Quảng Ninh bị chìm, làm 13 người mất tích.

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 2h10 ngày 17/7/2017 cảng vụ hàng hải khu vực I thông báo: Tàu Lam Hồng 99 báo; Tàu VTB 26 phát tín hiệu cầu cứu.

Tàu VTB 26 có 13 thuyền viên; chủ tàu là ông Liên; thuyền trưởng ông Hải; thuyền phó ông Xuân; trọng tải: 5100 tấn + hàng (than) 4700 tấn; Lý trình: Hải phòng - Cửa Lò. Tàu bị lật nổi đuôi tàu cách đảo Ngư 800m về hướng bắc.

Danh sách 13 người trên con tàu gặp nạn:

1. Phạm Văn Hải – Thuyền trưởng. Quê quán: Ninh Bình

2. Nguyễn Văn Xuân – Đại phó. Quê quán: Thanh Hoá

3. Nguyễn Văn Chiêu – Sỹ quan boong. Quê quán: Hải Phòng

4. Nguyễn Văn Sáng – Máy trưởng. Quê quán: Thanh Hoá

5. Nguyễn Văn Lâm – Máy hai. Quê quán: Hải Phòng

6. Nguyễn Văn Dương – Sỹ quan máy. Quê quán: Hải Phòng

7. Vũ Văn Đạt – Thuỷ thủ AB. Quê quán: Nam Định

8. Ngô Cao Cường – Thuỷ thủ AB. Quê quán: Nghệ An

9. Nguyễn Hải Quyết – Thuỷ thủ OS. Quê quán: Hải Phòng

10. Lý Văn Giang – Thợ máy AB. Quê quán: Hải Phòng

11. Lê Đắc Tài – Thợ máy AB. Quê quán: Thanh Hoá

12. Đặng Duy Khiêm – Thợ máy OS. Quê quán: Thái Bình

13. Nguyễn Anh Tuấn – Hành khách. Quê quán: Hải Phòng

Hoàng Lam - Nguyễn Duy