7 kỷ lục Việt Nam mới được xác lập kỷ lục châu Á

(Dân trí) - Đến tháng 5/2013, Việt Nam có thêm 7 kỷ lục đạt danh hiệu kỷ lục châu Á: 3 kỷ lục Phật giáo, 3 kỷ lục gia Việt Nam lọt vào Top 30 kỷ lục gia châu Á năm 2013 và 1 kỷ lục thuộc về bức tranh đá quý bằng ngọc nguyên khối.

Trong 7 kỷ lục châu Á được công bố lần này có 2 kỷ lục được Tổ chức Kỷ lục châu Á chính thức xác lập vào ngày 2/3/2013. Đó là tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á ở Núi Cấm - An Giang và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á ở núi Tà Cú - Bình Thuận (hai kỷ lục thứ 1 và thứ 2). Các kỷ lục tiếp theo là:

“Tượng Phật nhập niết bàn trên mái chùa dài nhất châu Á” (chùa Hội Khánh – Bình Dương)

7 kỷ lục Việt Nam mới được xác lập kỷ lục châu Á

 
Tượng dài 52m, cao cách mặt đất 24m, nằm trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Dương. Xung quanh là 840 cánh hoa sen đắp bằng xi măng và tượng các chư tiên, đệ tử tề tựu xung quanh.

Cầu thang chính đi lên tượng Phật gồm 49 bậc, tượng trưng cho 49 năm hành đạo của Đức Phật. Dọc theo cầu thang và bao quanh sân thượng là 52 ngọn đèn giả đá biểu tượng cho 52 phẩm vật dâng cúng trong Hội Niết bàn. Ngoài ra, dưới chân bệ nằm của Đức Phật có 20 bức phù điêu tái hiện hình ảnh Đức Phật từ khi đản sinh đến lúc nhập Niết Bàn.

Công trình đã xác lập kỷ lục Việt Nam là “Tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam” ngày 30/3/2010. Ngày 18/5/2013 Tổ chức kỷ lục châu Á đã chính thức xác lập: “Tượng Phật nhập niết bàn trên mái chùa dài nhất châu Á”.

NSƯT - Đạo diễn Nguyễn Văn Lượng - “Đạo diễn có số lượng phim về đề tài đất nước – con người miền biển đảo nhiều nhất”

7 kỷ lục Việt Nam mới được xác lập kỷ lục châu Á
 
Ông đã thực hiện 221 bộ phim về đề tài đất nước - con người miền biển đảo Việt Nam từ năm 1988 đến nay, trong đó có các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim phóng sự... được xác lập kỷ lục Việt Nam ngày 27/10/2012. Ông mới được Tổ chức kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục “Đạo diễn có số lượng phim về đất nước – con người miền biển đảo nhiều nhất châu Á” và chính thức trở thành kỷ lục gia châu Á từ 9h ngày 18/05/2013.
 
Họa sĩ Trương Hán Minh - “Họa sĩ vẽ tranh thủy mặc có số lượng tranh được bán đấu giá để làm từ thiện nhiều nhất”
 
7 kỷ lục Việt Nam mới được xác lập kỷ lục châu Á

 
Họa sĩ Trương Hán Minh, Kỷ lục gia Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam. Ước tính khoảng 200 bức tranh thủy mặc được ông thực hiện từ năm 1977 - 2013 đã được tổ chức bán đấu giá để làm từ thiện. Ông trở thành Kỷ lục gia Việt Nam năm 2010 với “Bức tranh thủy mặc về hoa dài nhất” chủ đề “Phú Quý Trường Xuân”. Bức tranh sau đó đã được bán đấu giá với số tiền gần 2 tỷ đồng để giúp trẻ em nghèo khuyết tật.

Trong đợt xét duyệt của Tổ chức Kỷ lục châu Á, họa sĩ Trương Hán Minh đã trở thành Kỷ lục gia châu Á với kỷ lục: “Họa sĩ vẽ tranh thủy mặc có số lượng tranh được bán đấu giá để làm từ thiện nhiều nhất”.

Họa sĩ Đặng Ái Việt - “Nữ họa sĩ vẽ chân dung mẹ Việt Nam Anh Hùng nhiều nhất”

7 kỷ lục Việt Nam mới được xác lập kỷ lục châu Á

Kỷ lục gia Việt Nam từ năm 2010 với hai kỷ lục Việt Nam: “Nữ họa sĩ vẽ chân dung mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất” xác lập vào ngày 18/12/2010 và kỷ lục “Người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe Chaly đi khắp 63 tỉnh thành ký họa chân dung mẹ Việt Nam anh hùng” xác lập tháng 10/2011.

Bà chính thức trở thành Kỷ lục gia châu Á lúc 9h, ngày 18.05.2013 với kỷ lục “Người vẽ chân dung mẹ Việt Nam Anh Hùng nhiều nhất”. Số lượng tranh họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đến nay là chân dung 1.000 bà mẹ.

Bức tranh “Cửu Long tranh châu” bằng ngọc nguyên khối lớn nhất

Bức tranh nguyên khối bằng ngọc Pakistan của công ty Dũng Tân (tỉnh Thái Nguyên) gồm 9 con rồng, ở giữa là viên ngọc minh châu, có chiều cao 1,83m (bao gồm phần âm vào đế gỗ 5cm), rộng 2,1m, dày 35cm và nặng hơn 2 tấn.

Bức tranh mô tả sống động hình ảnh 9 con rồng châu Á đang uốn lượn trên mây cùng tranh một viên ngọc, hình ảnh toát ra sức mạnh thiêng liêng, quyền uy, sự thịnh vượng và thành đạt đạt danh hiệu kỷ lục châu Á được xác lập ngày 22/5/2013.

Hồng Nhung