Thanh Hóa:

61 trí thức trẻ “thử lửa” tại 7 huyện nghèo

(Dân trí) - Trải qua những quy trình tuyển chọn và xét duyệt, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức để 61 trí thức trẻ về các địa phương “thử lửa”.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt danh sách 61 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học, tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc 7 huyện nghèo gồm: Quan Hóa 15 người, Như Xuân 14 người, Bá Thước 13 người, Thường Xuân 7 người, Lang Chánh 6 người, Quan Sơn 5 người, Mường Lát 1 người.

61 trí thức trẻ “thử lửa” tại 7 huyện nghèo
Với lực lượng trí thức trẻ, được đào tạo bài bản và được trang bị những kiến thức về lãnh đạo, quản lý sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của các địa phương.

Trong số trí thức trẻ tăng cường về các xã miền núi, thuộc các huyện nghèo đợt này, nhiều người là con em đồng bào các dân tộc: Mường, Thái, Thổ... am hiểu phong tục tập quán, ngôn ngữ bản địa. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác ở địa phương.

Những đối tượng được tuyển chọn là người tốt nghiệp đại học chính quy; trong đó ưu tiên tuyển chọn những trí thức trẻ được đào tạo chính quy các chuyên ngành như: Kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nông - lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên, môi trường, luật...

Tuy nhiên đợt tuyển dụng này mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của địa phương, nên tỉnh Thanh Hóa đang đề nghị Bộ Nội vụ cho tuyển thêm 41 trí thức trẻ tăng cường cho các xã nghèo thuộc các huyện miền núi trong tỉnh.

Duy Tuyên