Nam Định:

6 người gặp nạn trên biển sung sướng vì cập bờ an toàn

(Dân trí) - Chiều ngày 29/2, chiếc tàu cá mang số hiệu NĐ 9266 TS bị hỏng hộp số, thả trôi trên biển từ chiều ngày 26/2, đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam lai dắt thành công, đưa tàu cá cùng 6 thuyền viên vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 28/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin tàu cá mang số hiệu NĐ 92666 TS gặp nạn trên vùng đánh bắt cá chung khu vực vịnh Bắc Bộ, trên đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc (đường biên giới trên biển).

Tàu SAR411, thuộc Trung tâm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 1 lai dắt tàu cá cùng 6 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ
Tàu SAR411, thuộc Trung tâm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 1 lai dắt tàu cá cùng 6 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ

Sau khi tiếp nhận thông tin, phía Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR411 thuộc Trung tâm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 1, xuất phát từ Hải Phòng đi cứu nạn. Đến khoảng 3h sáng ngày 29/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận tàu cá bị nạn, tiến hành hỗ trợ tàu, chăm sóc y tế, sức khỏe cho thuyền viên và khẩn trương đưa 6 thuyền viên và tàu NĐ 92666 TS về bờ.

6 thuyền viên trên tàu đều ở làng chài xã Hải Chính, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định gồm: Nguyễn Văn Đoan, chủ tàu (40 tuổi); Lại Văn Cương (54 tuổi); Nguyễn Văn Hinh (36 tuổi); Nguyễn Văn Tĩnh (36 tuổi); Nguyễn Văn Chiến (36 tuổi); Nguyễn Văn Toàn (52 tuổi).

Đến 17h chiều ngày 29/2, tại cảng cá Ninh Cơ, thuộc thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, 6 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn đã cập bờ an toàn.

Người thân của các thành viên đứng chờ trên tại cảng cá Ninh Cơ
Người thân của các thành viên đứng chờ trên tại cảng cá Ninh Cơ

Ông Nguyễn Văn Đoan, thuyền trưởng, chủ tàu NĐ 92666 TS cho biết: “Trước ngày ra khơi, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên, tàu bất ngờ bị hỏng trên biển; anh em đã cố gắng sửa máy nhưng không thành. Đến ngày 28/2 tôi dùng Icom (thiết bị liên lạc trên biển- PV) gọi cấp cứu và được cứu hộ”.

Đại diện Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam đã tặng quà, thăm hỏi, động viên người bị nạn; đồng thời biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Cũng trong ngày 29/2, tàu BĐ 97598 TS của Bình Định bắt liên lạc với Đài TTDH Phú Yên trên sóng duyên hải với nội dung: tàu cá này bị hỏng máy thả trôi cách TP Quy Nhơn khoảng 45 hải lý về hướng Đông Nam. Thời điểm này, trên tàu có 6 ngư dân. Ông Tô Thanh Quang (quê xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.

Bến cảng Cảnh sát biển ở Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa
Bến cảng Cảnh sát biển ở Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa

Ngay sau đó, Hệ thống TTDH Việt Nam đã triển khai phát quảng bá bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến, yêu cầu các tàu hoạt động trong khu lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tàu BĐ 97598 TS.

Sau đó, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu CSB 4034 hành trình ra hỗ trợ tàu bị nạn. Đến 23h40 ngày 29/2, CSB 4034 đã lai dắt tàu BĐ 97598 TS cùng 6 ngư dân về đến Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Đức Văn - Viết Hảo