52 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa đang trở về đất liền

(Dân trí) - Chiều 2/5, trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - cho biết, tàu cá cùng 52 ngư dân địa phương gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa đang trên đường trở về đất liền.

Theo ông Châu, sau khi tàu QNa 90129 TS bị hỏng máy và trôi dạt, 2 tàu cá khác của ngư dân cùng xã Tam Giang đã ứng cứu và thực hiện việc lai dắt tàu gặp nạn.

Tàu cá ngư dân Quảng Nam gặp nạn

Tàu cứu hộ đang lai dắt tàu cá của ngư dân bị nạn vào bờ. Ảnh minh họa

Đến sáng nay, tàu cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận được tàu QNa 90129 TS và tiếp tục thực hiện việc lai dắt tàu gặp nạn về đất liền. Dự kiến sáng mai (3/5), 52 ngư dân trên tàu bị hỏng máy sẽ về đất liền.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, vào sáng 28/4, tàu QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (trú thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm chủ xuất bến và vươn khơi đánh bắt với 52 thuyền viên.

Đến 10h ngày 30/4, khi đang khai thác hải sản ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu của ông Viên không may bị hỏng máy và trôi dạt tự do. Đến 14h30 thì Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tiếp nhận thông tin cứu hộ, cứu nạn.

Đến chiều tối cùng ngày, một tàu cá khác của ngư dân xã Tam Giang (huyện Núi Thành) đang đánh bắt gần khu vực tàu ông Viên gặp nạn đã có mặt hỗ trợ lai dắt và chờ lực lượng cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận, cứu hộ.

C.Bính