1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

500 thuyền rước tham dự lễ tế Đức Thánh đền Trần

(Dân trí) - Sáng 1/5 (tức 18/3 âm lịch), lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương đã diễn ra tại đền Trần (Bái Đính - Ninh Bình), thu hút hàng trăm ngàn du khách tham dự.

Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô lớn, với trên 500 thuyền rước, 100 người khiêng kiệu, rước bài vị vượt qua 11 hang động, 3 ngọn núi để thực hiện nghi lễ Tế Đức Thánh Quý Minh Đại Vương tại đền Trần.

 

Do ngày hội năm nay trùng dịp lễ 30/4 và 1/5 nên lượng khách đổ về đông, dẫn đến tình trạng quá tải, tắc đường tại cửa ngõ các hang động.

 

Ban tổ chức ước tính có 35.000 lượt du khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ.


500 thuyền rước tham dự lễ tế Đức Thánh đền Trần - 1

Dâng lễ tế Đức Thánh đền Trần tại khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính

500 thuyền rước tham dự lễ tế Đức Thánh đền Trần - 2
Cụ Đinh Thị Ren năm nay đã 84 tuổi vẫn hào hứng vượt sông, leo núi dự lễ hội Đức thánh đền Trần năm nay

500 thuyền rước tham dự lễ tế Đức Thánh đền Trần - 3


500 thuyền rước tham dự lễ tế Đức Thánh đền Trần - 4


500 thuyền rước tham dự lễ tế Đức Thánh đền Trần - 5


500 thuyền rước tham dự lễ tế Đức Thánh đền Trần - 6
Hình ảnh tại lễ Tế Đức Thánh đền Trần


Theo truyền thuyết dân gian, Đức Thánh Quý Minh Đại Vương là một trong ba anh em - ba vị tướng đã được phong Thánh (Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Cao Sơn, Đức Thánh Quý Minh), là người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Duệ Vương (vua Hùng thứ 18). Ngài được nhân dân tôn thờ như một “thượng đẳng thần”, trở thành thành hoàng ở nhiều nơi.
 
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, đền Trần - nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - từ lâu trong dân gian đã nổi tiếng linh thiêng. Đền được xây dựng vào thế kỷ X với mong muốn mượn uy danh của Thánh để trấn trạch 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Vua Trần Thái Tông sau khi đánh tan quân xâm lược Mông - Nguyên (năm 1258) đã về đây tu hành. Ngôi đền bằng gỗ được xây dựng từ thời vua Đinh Tiên Hoàng trải qua bao biến động thời gian đã cũ nát, vua Trần cho xây dựng lại ngôi đền bằng các cột đá rất nổi tiếng và còn nguyên vẹn đến ngày nay và từ đó nhân dân quen gọi đền là đền Trần.
 

Thế Cường