1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 tháng, gần 180 người chết do tai nạn lao động

(Dân trí) - Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 161 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 176 người chết. Bộ LĐ-TB&XH đưa ra 7 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nhằm khắc phục tình trạng này.

Báo cáo mới nhất  từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, tính đến hết tháng 5, cả nước đã xảy ra 161 vụ tai nạn lao động khiến 176 người chết. Trong đó có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng như vụ sập giàn giáo tại công trình cầu Sông Tranh (Ninh Giang, Hải Dương) làm 3 người chết; sập giàn giáo ở nhà thờ Ngọc Lâm (Thái Nguyên) làm 3 người chết và 61 người bị thương; sạt lở mỏ đá ở Lèn Rỏi (Tân Kỳ, Nghệ An) làm 2 người chết,…

Thanh tra Cục An toàn Lao động, Bộ LĐ-TB&XH thừa nhận, trên thực tế số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và số người thiệt mạng còn nhiều hơn, do còn nhiều địa phương chưa thống kê, báo cáo đầy đủ.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn lao động vẫn được xác định là do công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động còn hạn chế; hệ thống pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Phần lớn người lao động còn thiếu kiến thức và kỹ năng an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Cũng theo cơ quan chức năng công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền hiện vẫn chưa đầy đủ do lực lượng giám sát còn mỏng. Bên cạnh đó, vấn đề xử lý nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chưa triệt để do chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe đối với người vi phạm..

Được biết, trong 6 tháng cuối năm 2013, để khắc phục những hạn chế nói trên, Bộ sẽ đưa ra  7 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động. Cụ thể là các thông tư sẽ quy định lại về khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng; mức bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp....

Về giải quyết việc làm trên cả nước, báo cáo từ Bộ cho biết, trong 5 tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng hơn 600.000 lao động, ước 6 tháng, 722 nghìn lao động sẽ có việc làm (đạt 45,1% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013).

Cũng theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 300 phiên giao dịch việc làm đã  được tổ chức tăng khoảng 1,2 lần so với cùng kỳ  năm 2012. Bình quân 1 phiên thu hút từ 30 - 40 doanh nghiệp và khoảng 700 lao động tham gia.

Phạm Thanh