1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 người ngộ độc khí hầm cá: Khí mê tan từ cá phân hủy?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ ngộ độc khí hầm cá ở cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) khiến 5 người thương vong, CQĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã cho tạm giữ tàu cá và gửi mẫu vật xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng lấy một số mẫu vật bên trong hầm tàu cá để xét nghiệm về mức độ nguy hại. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu, các nạn nhân bị ngất xỉu là do một loại khí độc có bên trong hầm cá gây ra, có thể là khí mê tan.
 
Vụ tai nạn khiến các công nhân bốc cá lo lắng cho việc mưu sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Vụ tai nạn khiến các công nhân bốc cá lo lắng cho việc mưu sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Qua kiểm tra cho thấy hầm cá làm 5 người thương vong chứa rất nhiều loại cá nhỏ dùng chế biến thành phân, thức ăn thủy sản. Loại cá này được ướp lâu ngày trong hầm nên có sự phân hủy dẫn đến sinh ra khí độc.

Tiếp xúc với PV Dân trí sau khi tỉnh lại, anh Phan Tấn Tâm (một nạn nhân) cho biết, anh là người xuống hầm cá trước và cảm thấy mùi hôi thối bốc lên ngột ngạt khiến anh không thở được và ngất tại chỗ.

Theo anh Tâm, anh đã làm công việc bốc hầm cá nhiều năm và cũng từng bốc cá ở hầm cá của tàu KG-93870TS, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hầm cá có mùi hôi thối này. Hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến các nạn nhân trong vụ tai nạn, hiện 2 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ngọc và anh Phạm Hữu Thành Tâm đã được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Anh Phan Tấn Tâm đang được điều trị tại BVĐK Bạc Liêu, sức khỏe dần hồi phục. Hai nạn nhân xấu số là anh Tăng Thanh và anh Sơn Vũ Bảo đã được mai táng. Được biết, gia cảnh các nạn nhân đều rất nghèo.

                                                                                                Huỳnh Hải