1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

5 học sinh cùng chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Năm em nhỏ rủ nhau ra sông tắm, không may bị sụt xuống hố sâu, cùng tử nạn.

Trưa 15/5, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm cướp đi tính mạng của 5 em học sinh.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 5 em nhỏ tử nạn
Đoạn sông nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 5 em nhỏ tử nạn

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 14/5, 5 học sinh gồm Lê Thị Khánh Linh (8 tuổi), Lê Văn Kiệt (6 tuổi, em trai cháu Linh); Lê Thị Tuyết Trinh (8 tuổi); Lê Văn Đạt (9 tuổi) và Lê Văn Sơn (7 tuổi) - cùng trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, rủ nhau ra sông Hiếu đoạn gần dưới chân cầu Cửa Việt để tắm.

Không may cả 5 học sinh cùng bị sảy chây xuống một hố sâu và bị đuối nước. Khi người lớn đi tìm, vớt được các em lên đưa đi cấp cứu thì đã muộn.

Vùng quê tang thương với 5 đám tang cùng lúc
Vùng quê tang thương với 5 đám tang cùng lúc

Được biết, các gia đình có trẻ tử vong đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Hầu hết bố mẹ của các em đều đi biển hoặc vào Nam làm thuê. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức đi thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng các gia đình. UBND huyện Gio Linh và UBND thị trấn Cửa Việt cũng hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Đăng Đức