Nam Định:

4 thuyền viên mất tích đã được ngư dân cứu sống

(Dân trí) - Ngay sau khi 4 thuyền viên bị phát hiện đã mất tích ngày 13/2, đến ngày 14/2, cả 4 thuyền viên đã được ngư dân đánh cá Nguyễn Văn Tịch phát hiện, cứu sống đưa vào bờ đề đoàn tụ với gia đình

Thông tin cứu sống và tìm thấy 4 thuyền viên vừa được Thượng tá Trần Xuân Đãi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Lạt thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định xác nhận.

Theo lời ông Đãi thì vào thời gian khoảng gần 12h trưa ngày 14/12, ngư dân Nguyễn Văn Tịch (trú tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, Nam Định), điện báo từ biển tới kênh tiếp nhận của Bộ đội biên phòng thông báo đã phát hiện và cứu sống 4 thuyền viên trên chiếc tàu mang số hiệu HP 3363.

Thông báo của ông Tịch cho hay, do 4 thuyền viên bị ngâm mình trong nước biển quá lâu sau khi tàu chìm nên sức khoẻ của những người này rất yếu. Theo đó, ông Tịch đã cùng những người khác trên tàu đánh cá tổ chức sơ cứu cho 4 thuyền viên để tiếp tục đưa họ vào vùng biển Nam Định điều trị cho bình phục.

Đến chiều tối cùng ngày, người thân cũng như gia đình và cơ quan chức năng đã tiếp nhận 4 thuyền viên đưa đi điều trị và cảm ơn tinh thần hỗ trợ cứu người lúc hoạn nạn của ông Tịch.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, 4 thuyền viên mất tích trên biển gồm thuyền phó Hoàng Văn Thụ (42 tuổi, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định) và 3 thuyền viên Lê Viết Ngải (56 tuổi, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định), Hà Văn Cường (36 tuổi, trú tại Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) và Nguyễn Văn Tuyên (50 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Khu v
Khu vực xảy ra vụ đắm tàu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 12/2, tàu HP3363 thuộc Công ty TNHH Quang Dũng, do ông Hoàng Xuân Hoài (SN 1962), trú tại xã Xuân Trung, Xuân Trường Nam Định làm thuyền trưởng chở 950 tấn Niken từ Ninh Bình ra Quảng Ninh, khi đi đến cửa biển Ba Lạt cách bờ 10 hải lý, phát hiện sự cố trục trặc máy, nên thuyền đi chậm. Biết thuyền không thểợt qua sóng gió để đi tiếp, thuyền trưởng Hoàng Xuân Hoài chỉ đạo đánh tàu quay trở lại. Khi đi được 4 hải lý xác định đưc tàu có nguy cơ chìm, nên ông Hoài đã nhảy khỏi tàu xuống chiếc mảng của người dân vào bờ gọi cứu viện.

Đến khoảng 8h12 sáng 12/2, ông Hoàng Văn Thụ thuyền phó, báo cáo về tàu có nguy cơ đm và đang từ từ chìm. Thuyền trưởng Hoài yêu cầu anh em mặc áo phao để sẵn sàng thoát hiểm khi tàu chìm. Sau đó, thuyền HP3363 đã chìm xuống biển, các thuyền viên nhảy xuống, trôi dạt trên biển và mất tích.

Ng
Người thân các nạn nhân mất tích đang ở Nam Định để chăm sóc sức khoẻ cho 4 thuyền viên vừa được cứu sống

Quốc Cường