Bình Định:

4 chủ tàu cá bị phạt 3,6 tỷ đồng vì đánh bắt ở vùng biển nước ngoài

(Dân trí) - Bốn chủ tàu cá ở tỉnh Bình Định bị phạt vi phạm hành chính tổng cộng 3,6 tỷ đồng vì khai thác thủy sản trái phép ở lãnh hải nước ngoài.

Ngày 30/3, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận ông vừa ký ban hành các quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản đối với 4 chủ tàu cá ở tỉnh này tổng cộng 3,6 tỷ đồng.

4 chủ tàu cá bị phạt 3,6 tỷ đồng vì đánh bắt ở vùng biển nước ngoài - 1
Tàu cá Bình Định hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển.

Theo các quyết định trên, 4 chủ tàu cá bị phạt vi phạm hành chính ngụ huyện Hoài Nhơn và huyện Phù Cát (Bình Định) gồm: ông Lê Văn Đ. (44 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), Nguyễn Văn C. (45 tuổi, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), Trương Văn S. (50 tuổi, trú tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) và ông Phạm Văn N. (25 tuổi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát),

Mỗi chủ tàu cá bị phạt 900 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá với thời hạn sáu tháng, xóa số đăng ký, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản đối với các tàu cá vi phạm.

Lý do, trong chuyến biển hồi tháng 9/2019, các chủ tàu trên đã xâm phạm vùng biển của Đài Loan, Indonesia, Malaysia để khai thác thủy sản trái phép.

Trong khi đó, tỉnh Bình Định đang rất quyết liệt để thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm nỗ lực gỡ thẻ vàng ngành thủy sản.

Doãn Công