1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

30/4: Cấm các phương tiện giao thông vào trung tâm TPHCM

Hôm qua (21/4), Phòng CSGT đường bộ Công an TPHCM đã triển khai kế hoạch bảo vệ trật tự an toàn giao thông trong những ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, CSGT sẽ cô lập và cấm các loại phương tiện lưu thông vào khu vực tiến hành lễ mít tinh, diễu hành...

Cụ thể, từ 17 - 21h ngày 27/4 (lễ tổng duyệt) và từ 2h30 phút sáng 30/4 đến khi kết thúc lễ mít tinh chính thức, CSGT sẽ cô lập toàn bộ khu vực trung tâm làm lễ diễu hành, giới hạn trong các tuyến đường: Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám. Trong khu vực này sẽ cấm tất cả xe hai bánh, xe bốn bánh không có phù hiệu dự lễ kỷ niệm dừng đậu, lưu thông vào; trường hợp xe không có chủ hoặc tài xế sẽ bị cẩu kéo vào các bãi tạm giữ của CSGT.

 

Xe của các đại biểu dự lễ mít tinh sẽ được phát và gắn trước phù hiệu, khi vào khu vực cô lập sẽ theo sự hướng dẫn của CSGT đậu tại 9 bãi giữ xe. Đối với người dân sống trong khu vực bị cô lập, nếu đi bằng xe hai bánh về nhà sẽ phải xuất trình CMND, trong đó ghi đúng địa chỉ nhà trong khu vực.

 

Để đảm bảo thông suốt giao thông, các xe đi vào hoặc ngang qua khu vực trung tâm thành phố sẽ được bố trí như sau: xe từ hướng Thủ Đức theo xa lộ Hà Nội vào thành phố đi theo

Để phục vụ việc biểu diễn lướt ván, nhảy dù trên sông Sài Gòn (khu vực bến Bạch Đằng) nhân dịp 30/4, kể từ 7h30 - 10h sáng 30/4/2005, sẽ tạm ngưng hoạt động các chuyến phà tại Bến phà Thủ Thiêm (Q.1). Trong thời gian này, người và phương tiện có nhu cầu đi từ Q.1 sang Q.2 theo lộ trình: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội - Trần Não - Lương Định Của và ngược lại.

đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, nếu xuyên tâm sẽ đi theo đường Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu; xe từ hướng sân bay theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào trung tâm, đến Nguyễn Đình Chiểu hoặc Võ Văn Tần phải rẽ; xe từ hướng Q.4 qua Q.2 đi theo đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh ra cầu Sài Gòn; xe từ Q.5 qua Q.4 sẽ theo đường Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi qua cầu Khánh Hội.

 

Theo thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng phòng CSGT đường bộ, trong những ngày này, CSGT sẽ huy động 100% quân số, kể cả lực lượng làm công tác hành chính, để triển khai công tác phân luồng, bảo vệ. Ngoài các phương tiện mô tô, ô tô tuần tra, CSGT sẽ chuẩn bị đủ các phương tiện cẩu kéo, vận tải để giải tỏa kịp thời những phương tiện vi phạm trong khu vực mít tinh. Ngoài ra, từ 19h ngày 29/4, CSGT sẽ hạn chế phương tiện đi vào khu vực bến Nhà Rồng (Q.4) để phục vụ cho việc bắn pháo hoa vào lúc 21h cùng ngày; sau đó, toàn bộ CSGT sẽ triển khai kế hoạch tuần tra, phòng chống đua xe trái phép suốt đêm đến sáng 30/4.

 

Theo Thanh Niên