Kon Tum:

3 người trong một gia đình bị sét đánh thương vong

(Dân trí) - 3 người trú mưa trong chòi canh rẫy, bị sét đánh. 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 18/4, Chủ tịch UBND xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) - ông Đặng Thế Quyết - cho biết, hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đã tổ chức đưa thi thể nạn nhân xấu số (là ông A Chong) về làng Đăk Rế (xã Đăk Hring) để làm thủ tục mai táng; đồng thời xã cũng đã hỗ trợ cho gia đình có người tử vong 2 triệu đồng và người bị thương 1 triệu đồng/người.

 

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 17/4 tại làng Tua Tem, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), giông sét đã bất ngờ đánh trúng căn chòi canh rẫy nơi có 3 người dân đang trú ẩn. Trong đó ông A Chong, 60 tuổi bị sét đánh tử vong tại chỗ; anh A Men, 35 tuổi, con trai ông A Chong và anh A Ba, 35 tuổi, cháu ông A Chong bị thương nặng.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 2 người bị thương đã được đưa ngay tới Trung tâm Y tế huyện để kịp thời cứu chữa.

 

Tây Nguyên hiện đang là đầu mùa mưa (kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 dương lịch). Thời điểm giao mùa giữa mùa nắng sang mùa mưa thường có những cơn mưa bất chợt, nhiều giông sét, chớp, rất nguy hiểm. Vụ việc đau lòng trên cũng là bài học cảnh tỉnh để bà con thận trọng hơn, không nên tránh trú dưới những tán cây to… khi có mưa lớn, giông sét, chớp.

 

Đại Hòa